Phát huy truyền thống Đồng khởi trong xây dựng quê hương

28/04/2015 - 16:58

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đứng giữa, hàng thứ nhất) dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thành Mãi

Tối 27-4-2015, tại Sân vận động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015).

Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quý mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, gia đình có công với cách mạng, bệnh binh, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên và nhân dân. 

Ông Võ Thành Hạo thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Phan Định - nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thay mặt cho hơn 30 ngàn cựu chiến binh tỉnh chia sẻ nhiều câu chuyện lịch sử hào hùng, bi tráng, nhằm ôn lại truyền thống, truyền lửa và bồi đắp nghị lực, niềm tin cho thế hệ kế thừa thành quả cách mạng.

Tiết mục múa chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước. Ảnh: T. Long

Đại diện cho thế hệ trẻ tiêu biểu, thành đạt được sinh ra trong năm 1975 lịch sử, Trung tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh bày tỏ: Trong giờ phút trang nghiêm này, thế hệ trẻ Bến Tre thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm kích và trân trọng tri ân sự hy sinh, mất mát to lớn của thế hệ ông cha đi trước để đem lại cho thế hệ trẻ nền độc lập, tự do của một đất nước hòa bình, thống nhất, ấm no và hạnh phúc; sự quan tâm, định hướng của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đã chăm lo, tạo cơ hội cho tuổi trẻ đóng góp sức trẻ, thể hiện trách nhiệm đối với quê hương. Tuổi trẻ hôm nay rất vinh dự và tự hào là người con của quê hương Đồng khởi. Sự quan tâm, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã giúp tuổi trẻ có nhiều quyết tâm, động lực sống và luôn tự hứa với chính bản thân phải phấn đấu, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, là cánh tay phải của Đảng, lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã điểm qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân, không khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược, hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn. Chiến thắng 30-4 là trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là thắng lợi vĩ đại nhất. Chúng ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hăng nhất, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Thắng lợi của nước ta còn cổ vũ, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập tự do của các nước trên thế giới.

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng cả nước. Là quê hương giàu truyền thống cách mạng, nhân dân Bến Tre anh dũng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh. Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến, Bến Tre là nơi sinh ra, nuôi dưỡng, che chở cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng. Nhiều cán bộ cấp cao của Đảng đã từng in dấu chân trên mảnh đất Bến Tre. Những cống hiến của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre trong đấu tranh giải phóng dân tộc rất xứng đáng với các danh hiệu anh hùng được Đảng và Nhà nước phong tặng, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Trung ương trao “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre không ngừng nỗ lực, phấn đấu khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Bằng sự tự lực, tự cường, cộng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Bến Tre đã từng bước thay da đổi thịt. Bến Tre đang chuyển mình theo hướng công nghiệp hóa. Tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng nâng cao trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên cuộc “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế; xây dựng quê hương, tạo chuyển biến vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bến Tre phải khẳng định lợi thế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ một cách hợp lý, đảm bảo phát triển đồng bộ, hài hòa và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút hiền tài, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo chính sách đối với người có công với nước, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Bến Tre phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thật sự là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, nhằm tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

* Trước đó, sáng 27-4-2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, các chức sắc tôn giáo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương
cho các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T. Quốc

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã đặt vòng hoa, mặc niệm, dâng hương biểu hiện sự thành kính và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng đã hy sinh cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Phan Hân - Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN