Phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo

16/11/2022 - 13:12

BDK.VN - Sáng 16-11-2022, tại Trường THPT Chuyên Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022). Đến dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ và đông đảo các nhà giáo nghỉ hưu, đương nhiệm trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cho biết: Phát huy những thành tựu to lớn của giáo dục trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sau ngày thống nhất đất nước, đội ngũ cán bộ và giáo viên kháng chiến cùng nhân dân và toàn ngành giáo dục sớm ổn định tình hình, xóa bỏ nền giáo dục phản động của chế độ cũ, xây dựng nền giáo dục mới.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của Bến Tre đã kế thừa và phát huy tốt thành quả của giáo dục kháng chiến, để tiếp tục lập nên thành tích trong giai đoạn cách mạng mới. Với kết quả đạt được, ngành GD&ĐT tỉnh vinh dự đón nhận 1 Huân chương độc lập hạng 3, 1 Huân chương lao động hạng nhất, 4 Huân chương lao động hạng nhì, 14 Huân chương lao động hạng 3, 107 nhà giáo được vinh danh nhà giáo ưu tú, gần 3 ngàn cán bộ, giáo viên được tăng huy chương vì sự nghiệp giáo dục,...

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận biểu dương ngành GD&ĐTPhó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận biểu dương ngành GD&ĐT.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực, cống hiến của quý thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục đối với sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà thời gian qua. Đồng thời mong muốn ngành GD&ĐT tiếp tục lấy “nhà trường làm nền tảng”, “lấy thầy cô giáo làm động lực” để thực hiện thành công phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng tất cả những người làm trong ngành giáo dục đều đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào. Do đó, từng vị trí nhiệm vụ công tác cần tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tích đạt được, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tích cực phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới phương thức dạy học, khơi dậy sự đam mê học tập của học sinh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho lãnh đạo ngành GD&ĐT.Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho lãnh đạo ngành GD&ĐT.

Ngoài ra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý toàn ngành GD&ĐT chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 để thích ứng với tình hình dịch bệnh vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu, giải pháp phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng phát triển đến năm 2030. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng.Nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng.

Dịp này, Sở GD&ĐT nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Có 40 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc được vinh danh và khen thưởng.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN