 |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với bà con khu dân cư Trường Lâm |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất đã luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2007), ngày 9/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Khu dân cư Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội). Cùng dự có đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, cùng các đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND quận Long Biên, phường Việt Hưng và khoảng 200 đại diện các gia đình của Khu dân cư Trường Lâm.
Tại ngày hội, Ban tổ chức tôn vinh và khen thưởng những gia đình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Ngày vì người nghèo", các hoạt động của khu dân cư nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao quà tình nghĩa cho các hộ gia đình nghèo ở Khu dân cư Trường Lâm.
Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui được hòa cùng không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân Khu dân cư Trường Lâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh đoàn kết toàn dân cũng chính là nền tảng đưa đất nước ta giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các gia đình tiêu biểu, những tấm gương sáng trong các phong trào ở khu dân cư, góp phần giúp nhau vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương luôn chú trọng phát huy và làm tốt hơn nữa truyền thống tình làng nghĩa xóm, chăm sóc người có công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp nhau vượt khó, thực hiện tốt dân chủ và kỷ cương...