Phát triển chuỗi giá trị nông sản là xu hướng tất yếu

12/04/2017 - 07:11

Để giải quyết bài toán lớn về bố trí tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ sản phẩm... UBND tỉnh đã đề ra Chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị liên kết cho 8 mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, gồm: 

dừa (khoảng 70 ngàn ha), bưởi (khoảng 6,5 ngàn ha), chôm chôm (khoảng 5,6 ngàn ha), nhãn (khoảng 3,5 ngàn ha), hoa kiểng (khoảng 8,5 ngàn hộ ở các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, TP. Bến Tre), heo (khoảng 600 ngàn con), bò (khoảng 200 ngàn con) và con tôm biển (khoảng 35 ngàn ha diện tích mặt nước).

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì với sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Trước hết, cùng nhau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng tất yếu phát triển chuỗi giá trị nông sản và xu hướng tiêu dùng sạch để chủ động, tự giác tham gia hợp tác sản xuất - liên kết chuỗi, từng bước điều chỉnh hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa có chứng nhận chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ và tham gia chuỗi giá trị nông sản.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng ban hành các chính sách hỗ trợ cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã... khi tham gia các chuỗi giá trị liên kết đối với 1 trong 8 mặt hàng nông sản chủ lực này.

Chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy và kế hoạch hành động cụ thể của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng chuỗi giá trị liên kết cho 8 mặt hàng nông sản chủ lực - đó là bộ khung mà tất cả các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển đã triển khai thực hiện và thành công. Vì vậy, nếu người dân tích cực hành động theo định hướng của chính quyền về thực hiện các mô hình sản xuất an toàn được chứng nhận GAP, sử dụng giống có chất lượng tốt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần tạo ra một lượng hàng hóa lớn có chất lượng tốt, kích cỡ đồng đều phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa… không bao lâu nữa ngành nông nghiệp, thủy sản sẽ từng bước đi vào quỹ đạo phát triển chung của thế giới.

Trọng Đạt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN