Phát triển đô thị ở xã Mỹ Thạnh An

09/08/2013 - 07:43
Xã Mỹ Thạnh An nối với trung tâm thành phố Bến Tre.

Nằm bên kia sông Bến Tre, xã Mỹ Thạnh An đang trở mình “lớn dậy” hòa vào nhịp sống đô thị. Vài năm gần đây, diện mạo của xã không ngừng đổi thay với nhiều công trình mới mọc khang trang.

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung xây dựng, phát triển thành phố đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II theo hướng “Văn minh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện và phát triển bền vững” là một trong những mục tiêu được thành phố Bến Tre đang phấn đấu thực hiện. Cùng chung nhiệm vụ ấy, xã Mỹ Thạnh An cũng đang tăng tốc phát triển đô thị, trong đó chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị tạo thói quen tốt trong ý thức người dân. Qua đó, cũng nhằm tăng cường công tác quản lý đô thị, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện mua bán lấn chiếm vỉa hè và quan tâm vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế dựa trên những tiềm năng sẵn có của xã để nâng cao thu nhập người dân.

Mỹ Thạnh An là một xã phía Nam trung tâm thành phố Bến Tre với diện tích 1.055ha, có gần 2.800 hộ dân sinh sống trên 7 ấp. Thời gian qua, trên địa bàn xã có nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng như: cầu Bến Tre, cầu An Thuận, bờ kè sông Bến Tre, khu tái định cư Mỹ Thạnh An, dự án Trường Lạc Long Quân, dự án Trung tâm Hành chính thành phố. Cùng với các công trình cầu đường giao thông nông thôn do nhân dân tự nguyện đóng góp, nhiều hộ dân đã chấp nhận di dời, nhường đất cho những công trình chung, mang lợi ích cộng đồng. Theo ông Lê Văn Vũ - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh An, tính đến nay, toàn xã có hơn 550 lượt hộ dân bị giải tỏa di dời tái định cư, đa số người dân đều đồng tình với chủ trương của Nhà nước, cam kết di dời giao mặt bằng đúng qui định để công trình được triển khai đúng tiến độ. Với những công trình lớn do Nhà nước triển khai, người dân trong xã đã đóng góp đất đai, hoa màu trị giá hơn 50 tỷ đồng. Toàn xã có 40 lộ hẻm được bê-tông hóa, 31 hẻm có hệ thống chiếu sáng công cộng. Năm 2012, xã được công nhận xã văn hóa. Đó là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu chung xây dựng thành phố văn hóa.

Đời sống người dân của xã ngày càng được cải thiện. Nhờ những công trình mới được đưa vào sử dụng, giao thông thông thoáng nên hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Đến nay, toàn xã có 501 cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập trung vào kinh doanh ăn uống, sản xuất thạch dừa, kẹo dừa, bánh phồng, đũa… Xã có diện tích bưởi da xanh khá nhiều (129ha), hiện bưởi đang được giá, mang lại nguồn thu nhập cao cho người trồng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,6%. Việc nâng chất ấp văn hóa, xã văn hóa cũng được tập trung thực hiện. Vấn đề vệ sinh môi trường như thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư là một trong những việc được xã quan tâm. UBND xã thường xuyên liên hệ với Công ty TNHH MTV Công trình đô thị để có biện pháp xử lý rác thích hợp theo từng thời điểm với đà phát triển đô thị hiện nay.

Một số khó khăn mà Mỹ Thạnh An đang gặp phải trong quá trình phát triển đô thị là một số công trình, dự án chậm triển khai thực hiện do thiếu vốn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong vùng được quy hoạch như: cầu Hoàng Lam, khu tái định cư số 3, cầu Bến Tre 3 Đường sá thông thoáng, giao thông thuận tiện, lại là “điều kiện tốt” cho một số đối tượng từ nơi khác đến tổ chức đua xe trái phép. Chính quyền và Công an xã đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra nhắc nhở và đưa xử phạt hành chính công khai các đối tượng trên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mỹ Thạnh An hiện chưa có chợ, đang được UBND thành phố kêu gọi đầu tư xây dựng.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng thương mại dịch vụ. Từ đó kéo giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần ổn định cuộc sống người dân.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN