Phát triển kinh tế vườn theo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

31/10/2014 - 15:25

Hưng Khánh Trung B tập trung phát triển cây ăn trái chất lượng cao.

Trên cơ sở kế hoạch UBND huyện Chợ Lách về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Hưng Khánh Trung B xây dựng đề án phát triển kinh tế vườn riêng cho xã. Trong đó xác định các tiêu chí đề án đặt ra phải sát thực với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Kinh tế vườn, đặc biệt là trồng cây ăn trái và sản xuất cây giống hoa kiểng đã có từ lâu trên địa bàn xã. Bằng nhiều giải pháp, cụ thể là từ kế hoạch phát triển kinh tế vườn giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã giúp Hưng Khánh Trung B hình thành được 3 vùng sản xuất tập trung: cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng. Vùng 1 ở các ấp Trung Hiệp, Thanh Trung, Tân Trung được định hướng trồng cây ăn trái lâu năm. Vùng 2 sản xuất cây giống hoa kiểng tập trung ở ấp Phú Hưng, Phú Long. Vùng 3 canh tác cây ăn trái kết hợp với sản xuất cây giống ở ấp Phú Hòa, Thanh Xuân. Hiện tại, xã có 21,5ha sản xuất cây giống, 99,5 ha sản xuất hoa kiểng, 551ha trồng các loại cây ăn trái. Năng suất trái cây bình quân đạt 11 tấn/ha. Trong đó, năng suất cao nhất là 16 tấn/ha đối với cây chôm chôm và thấp nhất là 7 tấn/ha đối với cây măng cụt. Mỗi năm, địa phương cung cấp ra thị trường 500 ngàn sản phẩm cây giống và 200 ngàn sản phẩm hoa kiểng. Trong 767ha đất nông nghiệp trên địa bàn xã thì 100% diện tích đã được xây dựng đê bao khép kín, đảm bảo ngăn lũ vào mùa mưa và phòng chống xâm nhập mặn vào mùa khô.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế vườn trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, đa phần sản xuất còn mang tính riêng lẻ, còn xảy ra tình trạng trúng mùa mất giá, phần đông nông dân còn bở ngỡ với hình thức sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt Gap. Trước tình hình đó, Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã mở ra cho Hưng Khánh Trung B cơ hội để nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp mà đặc biệt là trồng cây ăn trái chất lượng cao và sản xuất cây giống hoa kiểng.

Dựa theo Đề án, Hưng Khánh Trung B đã xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp một cách có định hướng theo từng lộ trình cụ thể. Từ nay đến năm 2015, xã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên 50ha diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh. Chuyển tất cả diện tích nhãn bệnh chổi rồng sang trồng nhãn IDO hoặc nhãn xuồng cơm vàng. Bên cạnh đó, duy trì 24 ha sầu riêng đạt chuẩn VietGap, xây dựng vùng sản xuất 30ha chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGap vào năm 2015 và đến năm 2020 nhân rộng ra 60 ha. Phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương tăng cường chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phấn đấu chôm chôm đạt 40 tấn/ha, sầu riêng 30 tấn/ha và bưởi da xanh đạt 25 tấn/ha. Nâng thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng/người/năm như hiện nay lên 49 triệu đồng/người/năm theo tiêu chí thu nhập của xã nông thôn mới vào năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hải – Phó chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung B cho biết: “Để thực hiện đạt được những kết quả trên, xã Hưng Khánh Trung B đã đề ra nhiều  giải pháp. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, mục tiêu, nội dung của Đề án đến nông dân để nông dân thay đổi nhận thức, chủ động sắp xếp tổ chức lại sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao hiệu quả, đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện vùng quy hoạch cây ăn trái dài hạn; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các lại cây ăn quả đặc sản hợp lý, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để đến năm 2020 có 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đúng theo qui hoạch”. Đồng thời, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức sản xuất, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hợp lý các tổ liên kết sản xuất, chú trọng gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, có lộ trình xây dựng dự án chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học kịp thời nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt GAP. Trên cơ sở đó, xã sẽ xây dựng kiện toàn mạng lưới liên kết sản xuất đến tiêu thụ giữa các tổ hợp tác với doanh nghiệp theo lịch sản xuất rải vụ. Đến năm 2015 có hơn 50% tổ liên kết sản xuất có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp và đến năm 2020 thì con số này nâng lên 80%. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tranh thủ mọi điều kiện cho các tổ liên kết, hộ nông dân tiếp cận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, các chương trình dự án quốc gia về xây dựng làng nghề, ngành nghề nông thôn, chuyển đổi giống cây trồng đầu tư tại địa bàn xã để người dân chuyển đổi canh tác theo hướng hiện đại, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác.

Đề án tái cơ cầu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã giúp cho Hưng Khánh Trung B nói riêng và Chợ Lách nói chung có định hướng rõ ràng trong qui hoạch và phát triển nông nghiệp dài hạn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đồng thời, Đề án cũng tác động tích cực đến chương tình xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Riêng tại xã Hưng Khánh Trung B, các mục tiêu mà địa phương đặt ra theo lộ trình chung của đề án đã giúp xã trực tiếp đến việc thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, thủy lợi, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và hộ nghèo.


Bài, ảnh: Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN