 |
Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn phát biểu tại hội thảo. |
Ngày 2-6-2016, tại Bến Tre, Cục công tác phía Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo với chuyên đề “Phát triển mô hình tổ chức Đại hội thể dục thể thao khu vực đồng bằng sông Cửu Long (TDTT ĐBSCL)”.
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Kiều
Linh - Cục trưởng Cục công tác phía Nam, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo ngành Thể thao các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và
Trung tâm TDTT quốc phòng 4 tham dự.
Để hướng tới sự phát triển có chất lượng
chung của khu vực, tại hội thảo, nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến tổ chức Đại
hội TDTT ĐBSCL định kỳ 4 năm 1 lần và thời điểm là trước thời gian diễn ra Đại
hội TDTT toàn quốc. Tuy nhiên, để bàn về vấn đề này, ông Phạm Văn Tuấn nêu rõ:
Nên làm rõ mục tiêu Đại hội TDTT ĐBSCL là phát triển thể thao quần chúng hay là
đào tạo thể thao thành tích cao. Từ đó sẽ có hướng làm việc cụ thể để nâng chất
đấu trường này trong thời gian tới.
Ông Lê Duy Khánh - Phó cục trưởng Cục công
tác phía Nam vạch ra hướng hình thành một tổ chức hiệp hội (hội đồng) thể thao
của khu vực; từ đó hình thành điều lệ cơ bản khung cho đại hội và cùng tham gia
với sự phát triển thể thao của các địa phương, được các đại biểu khá đồng thuận.
Đối với Bến Tre, tỉnh sẽ tổ chức Đại hội TDTT
ĐBSCL lần 7 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho biết đây là một
nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị có trách nhiệm không ngừng bổ sung về
phương pháp tổ chức, nội dung hoạt động sao cho phù hợp. Đồng thời, công tác
đào tạo, huấn luyện các vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu đang được tiến
hành chặt chẽ với mục tiêu sẽ giành thắng lợi cao ở các môn tham gia Đại hội
2017.
Được biết, Đại hội TDTT ĐBSCL là sáng kiến của
ngành Thể thao của 13 tỉnh, thành trong khu vực, được tổ chức đầu tiên vào năm
2005 và định kỳ 2 năm 1 lần. Đến nay, đã trải qua 6 kỳ, lần lượt do TP. Cần Thơ
và các tỉnh: Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang làm Trưởng Ban
tổ chức. Đại hội không những có sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến phong
trào tập luyện và thi đấu TDTT, mà còn tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, trao đổi, học
tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn của ngành Thể thao các tỉnh.
Mô hình này đã góp phần không nhỏ vào việc phát hiện nhân tài thể thao cho nước
nhà.
Tuy nhiên, mỗi tỉnh có một đặc điểm xã hội
riêng biệt nên trong mỗi lần tổ chức cũng có những vấn đề khiếm khuyết phát
sinh. Mặc dù trong điều lệ thi đấu có 2 điều quan trọng đáng chú ý: “VĐV thi đấu
cho địa phương nào phải có hộ khẩu thường trú của địa phương đó. Nếu là VĐV
ngoài tỉnh phải có hợp đồng sử dụng và chuyển nhượng có thời hạn ký kết tối thiểu
trước một năm so với ngày khai mạc”. Thế nhưng, thực tế vẫn xảy ra tình trạng một
số VĐV các tỉnh vẫn “lọt sổ”, khiến có nhiều bất cập trong việc quản lý VĐV
theo điều lệ.