
Thi đấu bóng đá mini nam giao hữu tại huyện Mỏ Cày Nam.
Phong trào phát triển rộng khắp
Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng của đề án để nâng cao ý thức luyện tập trong quần chúng nhân dân, ông Nguyễn Thiện Chí - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết, để chặt chẽ hơn, sở đã xây dựng và ký kế hoạch liên tịch giai đoạn 2016 - 2020 với 12 sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đồng thời, chỉ đạo trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) các huyện, thành phố ký kế hoạch liên tịch giai đoạn 2016 - 2020 với 11 đơn vị cấp huyện, thành phố. Từ đó, nâng cao phong trào TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Từ động lực của đề án, hoạt động thể thao cho mọi người đã được thúc đẩy nhiều hơn. Cụ thể, tỉnh đã tổ chức hội thao các xã nông thôn mới năm 2016-2017; tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016-2017 ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Lắp đặt dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời tại công viên Đồng Khởi (trong đó, sở vận động tư nhân đầu tư 3 máy tập mẫu và ngân sách TP. Bến Tre lắp đặt 7 máy) được nhân dân đồng tình ủng hộ, đến tập luyện thường xuyên. Hướng tới, sở sẽ xây dựng kế hoạch lắp đặt dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các công viên trên địa bàn tỉnh bằng phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tổ chức xã hội tham gia.
Đặc biệt, trong năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội TDTT ở cấp cơ sở, có 254 đơn vị xã, phường, thị trấn, trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đại hội với tổng số người tham gia hơn 46 ngàn người (tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng được vận động xã hội hóa). Tỉnh còn duy trì tốt việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp trong trường học; phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang…
Để tạo điều kiện cho phong trào phát triển, cơ sở vật chất TDTT cũng được quan tâm đầu tư. Hiện toàn tỉnh có 184 nhà văn hóa - khu thể thao ấp, có 26 trung tâm VH-TT cấp xã, có 9 trung tâm VH-TT cấp huyện, có 5 sân vận động và 1.402 sân tập luyện, nhà tập, hồ bơi các loại. Ngoài ra, còn có 218 cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT ngoài công lập. Theo đánh giá của sở, đa số cơ sở phục vụ TDTT hoạt động khá tốt, thu hút đông đảo người đến tham gia. Qua đó cho thấy nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của TDTT đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mọi người được nâng lên rõ rệt.
Đầu tư môn thể thao thế mạnh
Có thể thấy rõ đề án mang ý nghĩa tốt đẹp về định hướng phát triển TDTT, thế nhưng điều kiện từ thực tế của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn về kinh phí nên không được đầu tư dàn trải mà đặt ra cho ngành chức năng vấn đề phải tìm giải pháp ưu việt nhất. Sở VHTT&DL đã chủ động tổ chức sắp xếp tập trung đầu tư sâu đối với một số môn thể thao thế mạnh của tỉnh như: bóng chuyền, điền kinh, bơi lội, canoeing, judo, vovinam. Năm 2017, sở đã cho tạm dừng tập trung đội cờ vây (do Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 và 2018 không tổ chức môn thể thao này) và dừng tập trung môn bóng đá nam (do kinh phí không đủ đáp ứng vì phải đầu tư khá nhiều).
Do khó khăn về kinh phí nên chỉ tiêu đào tạo, tập trung đội tuyển hai năm qua đã có giảm hơn so với trước. Tuy vậy, lấy chất lượng làm trọng tâm, số được đào tạo đã có nhiều đóng góp tích cực cho thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt, từ công tác đào tạo, tỉnh đã đóng góp 2 vận động viên cho đội tuyển quốc gia (judo và bơi lội), 3 vận động viên cho đội tuyển trẻ quốc gia (judo). Năm 2017, tham gia Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - Bến Tre 2017, Bến Tre đạt hạng 6/18 đoàn trong khu vực, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ tham dự; là 1 trong 7 đơn vị được tặng cờ đơn vị xuất sắc của Tổng cục TDTT.
Những điều còn trăn trở
Tuy đã có nhiều nỗ lực, song với nhu cầu luyện tập TDTT và tập luyện thi đấu ngày càng cao thì cơ sở vật chất TDTT các cấp trên toàn tỉnh vẫn còn nhiều thiếu thốn. Ở cấp tỉnh, tuy có nhà thi đấu nhưng xây dựng đã lâu và đang xuống cấp, diện tích quá nhỏ để tổ chức các giải thi đấu lớn (sức chứa khoảng 800 - 1.000 chỗ). Việc tuyển chọn tài năng thể thao ban đầu của Bến Tre không còn sức hút so với thời điểm trước bởi nhiều lý do, trong đó do nhiều bậc phụ huynh không muốn cho con em theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Hoạt động TDTT ở một số nơi trong tỉnh, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa phát triển chưa thật bền vững, chưa mang tính tình nguyện cao. Chỉ tiêu phấn đấu xây dựng sân bóng đá 11 người tại các xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn do một số nơi không có quỹ đất, việc vận động xã hội hóa để xây dựng sân bóng đá còn nhiều khó khăn…
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 đề án nêu trên, sở sẽ tăng cường tổ chức thi đấu cọ xát để nâng cao thành tích chuyên môn, rèn luyện tâm lý, ý chí thi đấu của các vận động viên, có kế hoạch đầu tư xây dựng lực lượng vận động viên ở nhiều tuyến, mỗi tuyến có nhiều vận động viên. Rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đào tạo vận động viên trẻ nhằm tạo nguồn kế cận thật sự có chất lượng bổ sung cho các đội tuyển thể thao tỉnh nhà, nhất là giai đoạn tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Đại hội TDTT đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020.
Với thể thao cho mọi người, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ TDTT, cộng tác viên TDTT cấp cơ sở; nâng chất lượng số người tập thể thao thường xuyên và hộ gia đình thể thao; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động TDTT để phong trào TDTT cho mọi người ngày càng phát triển mạnh mẽ…
| Qua 2 năm triển khai 2 đề án nêu trên, cả hai lĩnh vực thể thao đều đã có những chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả khích lệ. Phong trào TDTT quần chúng được duy trì và phát triển, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của TDTT đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chính bản thân và gia đình, từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương phát triển mạnh mẽ TDTT. Đối với thể thao thành tích cao, trong năm 2016, đội tuyển tỉnh, năng khiếu và trẻ đã được đào tạo, huấn luyện, thi đấu đạt 227 huy chương các loại, năm 2017 đạt 239 huy chương các loại. |
Bài, ảnh: Nguyệt Ánh