Phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự Việt Nam - Lào

02/06/2023 - 21:03

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 588/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 269/TTr-CP ngày 22-5-2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hiệp định được phê chuẩn sẽ góp phần hiện đại hóa cơ sở pháp lý cho hợp tác tương trợ tư pháp về dân sự giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Lào, đồng thời bổ sung các quy định hoàn thiện cơ sở pháp lý để cùng nhau thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Việc phê chuẩn Hiệp định nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo hộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN