Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

04/02/2019 - 19:25

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chúc Tết Ban giám đốc, cán bộ, y sĩ, bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Ảnh: Trần Quốc

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chúc Tết Ban giám đốc, cán bộ, y sĩ, bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Ảnh: Trần Quốc

Chiều 4-2-2019, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và các y sĩ, bác sĩ tham gia ca trực 30 Tết.

Theo bác sĩ Hoàng Việt - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, hiện khu nội trú còn gần 600 bệnh nhân, Khoa Cấp cứu 175 bệnh nhân. Tất cả các khoa (trừ Khoa Y học cổ truyền) đều phân công trực. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị thuốc và các vật dụng cần thiết khác đảm bảo chữa trị cho bệnh nhân. Các y sĩ, bác sĩ, nhân viên tham gia trực Tết được nâng suất ăn lên 50 ngàn đồng/người, cao hơn ngày thường 15 ngàn đồng/người. Đêm 30 Tết, bệnh viện có tổ chức ăn khuya cho tất cả cán bộ, bác sĩ, y sĩ và nhân viên tham gia ca trực.

Cũng theo bác sĩ Hoàng Việt, năm 2018 là năm đầu tiên bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính. Tuy bước đầu còn gặp một số khó khăn nhưng bệnh viện vẫn đảm bảo giữ nguyên các chế độ cho cán bộ, y sĩ, bác sĩ và nhân viên để tạo sự an tâm làm việc. Năm 2019, bệnh viện mở rộng thêm phòng điều trị nội trú, chăm sóc răng theo kỹ thuật mới… tạo thêm nguồn thu, nâng cao thu nhập cho cán bộ, y sĩ, bác sĩ và nhân viên.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã đến Khoa cấp cứu thăm hỏi và động viên tinh thần bệnh nhân.

Thăm, chúc Tết Ban giám đốc, cán bộ, y sĩ, bác sĩ và nhân viên tham gia ca trực 30 Tết, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, do đặc thù công việc nên rất cần sự yêu nghề và xem việc cứu người là trọng trách của người thầy thuốc.

“Trong khi mọi người đang cùng người thân đoàn tụ vui xuân, đón Tết thì một số y sĩ, bác sĩ phải túc trực để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đây là việc làm rất đáng trân trọng” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chia sẻ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi gợi ý, Ban giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sớm triển khai dịch vụ điều trị theo yêu cầu vừa để đội ngũ y sĩ, bác sĩ cọ sát thực tế, nâng cao tay nghề vừa có thêm thu nhập.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN