Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại Bến Tre

11/03/2008 - 08:20
Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Ngày 7 và 8-3, Đoàn công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đến giám sát về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân nhân tại Bến Tre.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính. Qua một ngày rưỡi làm việc, đoàn đến giám sát tại UBND huyện Chợ Lách, Bệnh viện huyện Chợ Lách, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và UBND tỉnh. Riêng Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Tòng Thị Phóng, chiều ngày 7-3 đã đến viếng đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu, làm việc với UBND huyện Ba Tri, thăm và tặng quà một số gia đình chính sách.

Nhìn chung các chính sách, pháp luật về xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bến Tre được triển khai thực hiện liên tục, có hệ thống thông qua Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu từ tỉnh, huyện đến xã. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tuyến xã, huyện còn hạn chế; nhân sự trạm y tế xã bố trí còn thiếu so Thông tư 08; chế độ phụ cấp ưu đãi nghề chỉ cấp cho người trực tiếp, còn cán bộ, nhân viên gián tiếp không được hưởng; phụ cấp trực còn thấp; thanh toán tiền công khám bảo hiểm y tế còn thấp, viện phí đã áp dụng mức qui định từ 12 năm nay nên cần sớm thay đổi…

Làm việc với Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, vấn đề được các thành viên đoàn đặt ra là chi phí đầu tư cho công tác dự phòng của tỉnh còn quá thấp; vai trò chỉ đạo của ngành y tế khi mà bệnh viện tuyến huyện thì rất ít người nằm viện, còn bệnh viện tỉnh thì quá tải. Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang khen Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh làm sạch bệnh viện, các thiết bị y tế kỹ thuật cao… đồng thời phê bình ý tưởng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn về dịch vụ y tế và yêu cầu cần cân nhắc khi đề nghị thành lập bệnh viện tư nhân. Đây cũng chính là vấn đề được đề cập nhiều tại buổi làm việc với UBND tỉnh vào sáng ngày 8-3. Buổi làm việc có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tấn Khổng và các ban ngành liên quan.

Theo giáo sư Trần Đông A – Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, Bến Tre hiện đang rất thiếu đội ngũ cán bộ y tế. Nếu lập bệnh viện tư, thì cũng chỉ bao nhiêu con người này, không khéo “bệnh viện tư ví như đứa con da trắng thì ngày càng trắng ra, còn bệnh công là con da đen thì lại càng đen”. Cũng về vấn đề này, ông Trần Du Lịch - Viện trưởng Viện kinh tế TP.HCM cho rằng xã hội hóa là cách tốt nhất để nhân dân tiếp cận nhanh đến dịch vụ kỹ thuật cao, nhưng công – tư phải minh bạch.

Một vấn đề được ông Trần Du Lịch đặt ra được nhiều người đồng tình là nên xem lại việc khám chữa bệnh miễn phí cho

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN