 |
| Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại diện của Học viện Kỹ thuật Bắc Alberta |
Tiếp xã giao TS. Sam Shaw, Chủ tịch Học viện Kỹ thuật Bắc Alberta (NAIT) Canada chiều 3/7 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, NAIT và Công ty cổ phần SIMCO thuộc Tổng Công ty Sông Đà tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu.
Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy những yêu cầu về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực thực sự là rất lớn. Phó Thủ tướng mong muốn Học viện NAIT với kinh nghiệm và tiềm năng đào tạo của mình sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng Công ty Sông Đà để liên kết đào tạo lao động ở Việt Nam, qua đó có thể cung ứng lao động sang Canada làm việc.
Hai bên cần nhanh chóng phối hợp để sớm cho ra đời một mô hình đào tạo lao động chất lượng cao theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên có thể hợp tác thành công.
TS. Sam Shaw cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Phó Thủ tướng đã dành cho Học viện NAIT và khẳng định NAIT sẽ dành những ưu tiên hàng dầu cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo lao động. TS. Sam Shaw bày tỏ sự trân trọng về những đánh giá và nhận xét quý báu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đối với chiến lược hợp tác đào tạo lao động giữa SIMCO và NAIT.
TS. Sam Shaw khẳng định sẽ cùng SIMCO mở rộng thêm những lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc xúc tiến thành lập Trường Đại học thực hành công nghệ cao tại Việt Nam. Canada đang thiếu nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, vì vậy đây là thị trường xuất khẩu lao động có nhiều tiềm năng với mức thu nhập cao và điều kiện lao động tốt.
Người đứng đầu Học viện NAIT mong muốn, những cam kết đào tạo mang tính tổng thể giữa hai bên sẽ nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường lao động, mở ra nhiều hướng làm ăn thuận lợi đối với lao động Việt Nam trong thời gian tới.
|
Học viện Kỹ nghệ Bắc Alberta (NAIT) là một cơ sở đào tạo có thương hiệu lớn ở Bắc Mỹ, với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm là 84.400 người. Học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo từ công nhân kỹ thuật đến tiến sỹ theo nhiều chương trình, tất cả quá trình đào tạo đều được gắn chặt với thực tiễn.
5 lĩnh vực đào tạo mà Học viện NAIT sẽ đào tạo chuyên sâu giúp Việt Nam là: hàn, điện, công nghệ thông tin, nghiệp vụ khách sạn và quản trị kinh doanh. Toàn bộ quá trình đào tạo dự kiến được thực hiện bằng tiếng Anh, theo chương trình và phương pháp của NAIT; học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ của NAIT, đủ điều kiện tham gia thị trường lao động tại Bắc Mỹ và EU. |