Từ ngày 4 đến 5-6-2015, “Hội thảo ASEM về phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước nhằm định hình Chương trình nghị sự sau năm 2015” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Đồng Khởi Palace, do UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện 53 quốc gia là thành viên ASEM (31 châu Âu và 22 châu Á) cùng lãnh đạo các cơ quan đại diện, các tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Chủ đề của hội thảo là hướng đến an ninh về nguồn nước và chương trình phối hợp hành động về nguồn nước giai đoạn 2015-2020. Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng triển khai sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM 10 được tổ chức tại Italia năm 2014, góp phần tăng cường hợp tác tầm liên khu vực ứng phó với các thách thức về quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong, phù hợp lợi ích an ninh và phát triển của Việt Nam.
Cụ thể, chương trình hội thảo sẽ trình bày và thảo luận xoay quanh các nội dung chính như: nguồn nước trong chương trình nghị sự sau năm 2015; bài học kinh nghiệm và thực tiễn trong quản lý nguồn nước tại châu Á và châu Âu; từ tầm nhìn đến hành động: quan hệ đối tác Á - Âu hướng tới bảo đảm nguồn nước bền vững cho mọi người dân.
Ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Hội thảo nhằm tải thông điệp khuyến cáo và đề ra biện pháp mang tầm khu vực để cộng đồng trách nhiệm các nước, rộng hơn nữa là các tổ chức quốc tế trong việc quản lý nguồn nước, bảo đảm sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với Bến Tre, đây là dịp để cộng đồng quốc tế hiểu thêm về những khó khăn, thách thức của các tỉnh nói chung và Bến Tre nằm trong khu vực hạ lưu các con sông lớn giáp biển - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của biến đổi khí hậu, làm ô nhiễm và giảm giá trị sử dụng nguồn nước”. Thời gian qua, nguồn nước ở Bến Tre đã bị ảnh hưởng rất lớn trước tác động của biến đổi khí hậu.
Theo ông Võ Thành Hạo, hội thảo còn là dịp để Bến Tre nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc và toàn diện hơn về thực trạng, yêu cầu khách quan là phải khẩn trương có giải pháp quản lý tốt nguồn nước, phục vụ cho sinh kế phát triển bền vững. Trong khi đó, đối với cấp địa phương, sẽ không thể thực hiện được nếu như không có sự hỗ trợ của Chính phủ và cộng đồng quốc tế về các giải pháp phối hợp quản lý sử dụng nguồn nước của các nước thượng nguồn các con sông lớn, trong đó có sông Mekong.