Phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng bằng nhiều biện pháp

02/04/2012 - 08:16

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở đang tập trung quyết liệt phòng, chống các loại dịch bệnh mùa khô, đặc biệt là dịch tay - chân - miệng. Từ đầu năm đến nay, số cas mắc bệnh tay - chân - miệng mỗi tuần hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm 2011, có tuần tăng hơn gấp đôi. Tính đến ngày 25-3-2012, toàn tỉnh có 413 cas tay - chân - miệng và được điều trị kịp thời, không có cas tử vong.

Nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất có thể, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tay - chân - miệng năm 2012. Trong đó, Sở đặc biệt tăng cường công tác giám sát, điều tra tình hình dịch, thông tin, báo cáo kịp thời, triển khai ngay các biện pháp dập dịch. Bác sĩ Thắng cho biết, Sở đang hoàn tất các thủ tục thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch để đôn đốc công tác phòng, chống dịch ở các khu vực có ổ dịch cũ; kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh tại các nhà trẻ, nhất là các nhà trẻ tư nhân, các hộ trông trẻ tại gia đình… Hiện tại, Sở Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác giám sát, điều trị; đồng thời tăng cường tập huấn phác đồ điều trị, phát hiện sớm, điều trị kịp thời để giảm tối đa các trường hợp tử vong; rà soát bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho các cơ sở điều trị tay - chân - miệng trên địa bàn.

Những năm gần đây, bệnh tay - chân - miệng có dấu hiệu ngày càng tăng. Năm 2011, bệnh tăng đột biến: trên 3.700 cas mắc tay - chân - miệng và những tháng đầu năm 2012 đã có trên 400 cas. Trước tình hình này, UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tay - chân - miệng; đồng thời hỗ trợ ngành y tế tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, quản lý sức khỏe học sinh, thông báo ngay cho các đơn vị y tế khi phát hiện có trẻ mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Các trường mẫu giáo, mầm non tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp với phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng và cách nhận biết sớm bệnh tay - chân - miệng để chủ động cách ly, điều trị kịp thời.

Song, điều quan trọng là làm thế nào để nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống bệnh của cộng đồng. Các bà mẹ và gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi, người trông giữ trẻ phải thực hiện ăn sạch, uống sạch, đồ chơi của trẻ sạch, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc trẻ nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi cho trẻ ăn và sau khi đi vệ sinh… “Phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ, khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh để phòng, chống bệnh tay - chân - miệng là việc làm bức thiết và thường xuyên” - bác sĩ Thắng cho biết.

Bệnh tay - chân - miệng kéo dài suốt cả năm và đỉnh bệnh là tháng 5, 6, 7 và tháng 9, 10, 11. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi và rất ít thấy ở trẻ trên 5 tuổi. Các biến chứng thường gặp là: viêm màng não, viêm não màng não, liệt mềm cấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp do thần kinh. Các biến chứng này thường gây tử vong cao và diễn tiến rất nhanh có thể trong 24 giờ. Điều đáng lưu ý là trong một đợt dịch bệnh, trẻ có thể bị mắc bệnh tái đi tái lại nhiều lần cho đến khi được 5 tuổi mới có miễn dịch hoàn toàn với bệnh. Ngành y tế khuyến cáo bệnh tay - chân - miệng có thể lây rất nhanh từ trẻ này sang trẻ khác qua các chất tiết mũi miệng, phân hay nước bọt của trẻ bệnh: Trẻ lành tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh, bị nhiễm bệnh do nuốt phải nước bọt của trẻ bệnh trong lúc ho, hắt hơi; hoặc do trẻ lành cầm nắm đồ chơi, sờ, chạm vào sàn nhà bị dây dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ bệnh. Ngoài ra bệnh còn lây cho trẻ qua bàn tay chăm sóc của các cô bảo mẫu.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN