Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động

23/08/2017 - 07:29

Công nhân vui vẻ tiếp nhận thông tin truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc là một nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc về kinh phí lẫn tinh thần hợp tác của các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nước ngoài.

Những khó khăn

Với lý do “bỏ vốn, đóng thuế, trả lương công nhân… theo đúng quy định của pháp luật mà để công nhân đi nghe tuyên truyền, tập huấn sẽ làm mất hiệu suất công việc và kế hoạch sản xuất”, nhiều doanh nghiệp đã không màng đến việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở.

Anh Nguyễn Văn Hai - cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS huyện Ba Tri cho biết: “Việc triển khai các hoạt động tuyên truyền về HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các công nhân như hiện nay là việc làm hết sức có ý nghĩa. Thật sự các bạn công nhân, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa rất thiếu kiến thức và cũng không có nhiều nguồn kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS nói riêng và bảo vệ sức khỏe nói chung. Tuy là khó triển khai, nhưng trong những năm qua, địa phương đã rất nỗ lực cùng với các trạm y tế đi đến các doanh nghiệp để vận động các doanh nghiệp dành sự quan tâm và hỗ trợ tuyên truyền cùng với chương trình để giúp các bạn có sức khỏe và lao động có năng suất tốt nhất”.

 Thực tế, đối với nhiều công nhân làm việc xa nhà, ở trong các xóm trọ, việc quan hệ tình dục không lành mạnh là việc có thể xảy ra. Với suy nghĩ thoáng về tình dục hiện nay, các bạn trẻ dễ dàng thay đổi bạn tình. Thế nhưng, việc đảm bảo sức khỏe sinh sản thì hầu như không được các công nhân biết đến. Hơn nữa, những hệ quả đau lòng xảy ra như số ca nạo phá thai trong công nhân, việc nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục càng nhiều. Tất cả do thiếu kiến thức, thiếu các kỹ năng và thực hành các biện pháp bảo vệ từ việc nghèo nàn về thông tin mang tính chính thống.

Người được tuyên truyền nói gì?

“Lúc mới vào công ty, nghe nói về chuyện vợ chồng, em ngại lắm. Dù mới lấy chồng, cũng có rất nhiều thắc mắc nhưng em đâu dám hỏi ai. Bây giờ em mạnh dạn hơn nhiều rồi, nhờ có các bạn đồng nghiệp và cả chuyền trưởng quan tâm, chia sẻ với tụi em. Giờ thấy mình có kiến thức hơn, nhờ đó vợ chồng cũng bớt lục đục”, N.T.H.T. 24 tuổi, công nhân ở xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri chia sẻ.

“Lúc trước nghe nói về HIV là sợ dữ lắm, nhờ nghe truyền thông em cũng biết HIV đâu có dễ lây như mình nghĩ. Sống chung thủy, lành mạnh, đi làm đẹp có dụng cụ riêng thì sao mà lây được. Có làm việc chung với người nhiễm HIV, em cũng thấy bình thường, họ cũng như mình thôi” là suy nghĩ của em M.K., đồng nghiệp của N.T.H.T., khi được hỏi liên quan đến HIV.

Bà Nguyễn Thị Kiều - Giám đốc Công ty May mặc Thành Kiều (Ba Tri) chia sẻ: “Cuộc sống đôi lúc có nhiều biến cố, xui rủi, không ai lường trước được. Đối với người bệnh nhiễm HIV, cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, nếu không giúp được họ thì cũng không nên đẩy họ vào đường cùng. Riêng tôi, tôi sẵn sàng đón nhận 1 người nhiễm HIV vào ngôi nhà chung của mình nếu họ có sức khỏe làm việc”.

Để phòng, chống và dần hạn chế người nhiễm HIV mới trên địa bàn tỉnh, mọi người, đặc biệt là công nhân tại tất cả doanh nghiệp phải trang bị cho mình những kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính để biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Từ đó, góp phần với ngành chức năng thực hiện mục tiêu “Không còn người nhiễm mới vào năm 2020”.

“Khó khăn trong việc truyền thông trực tiếp trong phòng, chống HIV/AIDS thì nên thay đổi dần hình thức tuyên truyền, có thể chuyển sang hình thức gián tiếp như qua loa phát thanh của doanh nghiệp được phát vào giờ giải lao, giờ cơm hoặc bằng các pa-nô, áp-phích được dán vào các bảng tuyên truyền của các doanh nghiệp”.

(Bà Lê Thị Kim Thoa - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS)

Bài, ảnh: Anh Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN