Như tin đã đưa, tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Bến Tre, diễn ra ngày 10-2-2011 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 cá nhân.
Trong đó có 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp là liệt sĩ Nguyễn Văn Khôi (Thanh Giang), nguyên là cán bộ thông tin, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre; còn lại là 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm: ông Nguyễn Hữu Vị (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 516, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre), ông Huỳnh Văn Be (nguyên Đại đội phó Đại đội địa phương huyện Mỏ Cày, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre), bà Võ Thị Tâm (nguyên Đại đội bậc phó, Trung đoàn 31, Phân khu II, Quân khu 8 – nay là Quân khu 9), ông Trần Minh Tích (nguyên Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 516, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), liệt sĩ Nguyễn Văn Rây (nguyên Ấp đội trưởng phụ trách vùng B, xã Hưng Phong – Giồng Trôm).
Ngoài ra, Chủ tịch nước còn có quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho tập thể Đội Thanh niên xung phong 2012 Nguyễn Văn Tư tỉnh Bến Tre trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quyết định này dự kiến sẽ được công bố và trao vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-2011).
Thay mặt các cá nhân anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị nói: “Vinh dự này trước hết thuộc về Đảng bộ, nhân dân và Lực lượng vũ trang Bến Tre. Bởi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đùm bọc của nhân dân và hỗ trợ, hy sinh của đồng đội thì không có tập thể và cá nhân anh hùng. Xin tri ân tất cả những ai đã góp sức để chúng tôi lập chiến công và nhận danh hiệu anh hùng. Chúng tôi mãi mãi trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, thủy chung với đồng đội, giữ vững bản chất thanh niên xung phong cách mạng và anh Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý được Nhà nước phong tặng”.