Phong trào Tuổi cao - gương sáng tiếp tục lan tỏa

29/12/2015 - 18:14

Người cao tuổi tập dưỡng sinh buổi sáng.

Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã và đang được đông đảo người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng; qua đó, khẳng định vai trò to lớn của lực lượng NCT trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Theo Ban đại diện Hội NCT tỉnh, trong năm 2015, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” do Trung ương Hội phát động được triển khai sâu rộng tới các cấp Hội trong tỉnh. Thông qua cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể như: hiến kế, hiến công, đóng góp tài sản, hoa màu; tham gia công tác hòa giải, hướng dẫn phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, cùng ấp, khu phố thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, NCT đã tích cực thi đua rèn luyện thân thể, phát huy tính gương mẫu trong mọi lĩnh vực, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Để thu được kết quả cao trong phong trào thi đua, trong năm, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, căn cứ tình hình thực tiễn của từng cơ sở Hội, lựa chọn đúng nội dung công việc để triển khai thực hiện. Trong phong trào làm kinh tế giỏi, với ý chí NCT không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu cho chính mình, cho con cháu, cho cộng đồng, đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Phong trào được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, từng bước lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, có hàng chục ngàn NCT vào hoạt động giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện toàn tỉnh có 62.140 NCT, chiếm tỷ lệ 40,51% NCT còn tham gia lao động; 2.518 NCT đang  làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ. Trong việc làm kinh tế của NCT không phải chỉ để làm giàu cho mình mà còn tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động nghèo. Bên cạnh đó, NCT còn tham gia khuyến học, khuyến tài ngay từ gia đình, dòng họ, khu dân cư, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Có 3.816 NCT tham gia Hội Cha mẹ học sinh các cấp trường, 8.447 NCT tham gia Hội Khuyến học. Trong năm 2015, NCT đã tích cực vận động quỹ khuyến học được hàng tỷ đồng để cấp học bổng, học phẩm cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

NCT trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, xây dựng Đảng, chính quyền. NCT đã có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị trong các kỳ đại hội Đảng các cấp, tiếp xúc cử tri, là lực lượng tích cực trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cũng đã phối hợp với ngành Thể dục - Thể thao cử cán bộ tập huấn nghiệp vụ cho các địa phương các bài thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ. Sau tập huấn, các hội viên về hướng dẫn cho hội viên câu lạc bộ (CLB) các địa phương. Hai bộ môn này đang phát triển rất mạnh, thu hút 60% NCT tham gia.

Toàn tỉnh hiện có 747 CLB gồm nhiều loại hình góp phần cho NCT có nơi vui chơi giải trí, trong đó có 17 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 377 thành viên. Hoạt động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau rất phong phú, ngoài chăm sóc sức khỏe, còn quan tâm đến cải thiện cuộc sống qua công tác tương trợ. Tổng số vốn của các CLB trên 763 triệu đồng, giúp 185 thành viên vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các CLB còn vận động giúp xây dựng nhà tình thương, vận động nhà hảo tâm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” để mỗi cán bộ, hội viên NCT là một tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN