 |
Đoạn đứt khúc của bờ bao giáp với mương dẫn nước chung. Ảnh: PV.BĐ |
Cơ sở sản xuất thạch dừa của bà Võ Thị Kim Loan, ở tổ nhân dân tự quản số 15, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng (TP.Bến Tre) gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, nguồn nước bị ô nhiễm đến mức đã có trẻ em dùng nước này tắm bị nhiễm trùng da...
Chúng tôi đến tổ 15, ấp Phú Hào vào chiều 28-3-2011. Đang đợt thủy triều lên, các con mương đều đầy nước. Bà Nguyễn Thị Chúc (Sáu Chúc), nhà cách hầm chứa nước thải của cơ sở thạch dừa khoảng 20m - bức xúc: “Tôi ở gần… khổ lắm chú ơi. Suốt ngày, tôi phải ngửi mùi này, không chịu nổi”. Chúng tôi cảm thông với hoàn cảnh của bà Chúc, vì mùi hôi của chất thải thạch dừa khiến cho mọi người phải nhăn mặt. Phía bên vườn của chủ cơ sở sản xuất thạch dừa có một hầm khá rộng (khoảng 15m2), bên trên được che kín bởi tấm vải bạt màu xanh. Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 15 Trần Văn Gắt cho biết: “Tấm bạt xanh dùng để ngăn bớt mùi hôi thối từ hầm chứa nước thải bốc ra. Tại đây, đêm khuya đang lúc nước lớn, cơ sở này đã xả nước thải ra mương dẫn nước chung, nên gây ô nhiễm”. Đường dẫn nước chung (như ông Gắt phản ánh) thông với rạch Ông Bộ, chạy dài từ cầu kênh Chẹt Sậy đến lộ Ba Lai (xã Phú Hưng). Con rạch này dẫn nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hơn 50 hộ dân thuộc hai tổ nhân dân tự quản số 15, 16 và một số hộ dân ở tổ 14, 17 (ấp Phú Hào). Tổ trưởng tổ 16 Trần Thị Liên cho biết: “Cơ sở này hoạt động hơn ba tháng nay. Hóa chất, nước thải xả xuống rạch gây ô nhiễm, khiến cho cây trồng bị ảnh hưởng. Tôi có đứa con trai 5 tuổi tắm nguồn nước này đã bị nhiễm trùng da”. Chia sẻ với bà Liên, một số người dân đã đề nghị phóng viên tới hiện trường vào lúc nước cạn để chứng kiến cảnh ô nhiễm xảy ra.
Sáng sớm ngày 29-3-2011 (nhằm ngày 25-2-2011 âm lịch), chúng tôi có mặt tại hiện trường cùng với một số người dân địa phương. Nước thải của nhà vệ sinh được xả trực tiếp xuống mương. Nước thải từ chỗ sản xuất được dẫn ra bằng một ống nhựa lớn, chảy vào một hầm chứa (đậy vải bạt), thông với một hầm chứa khác có rải nhiều tro trấu. Hầm chứa có rải tro này giáp với mương nước chung. Trên bờ bao (giáp với mương nước chung), chúng tôi phát hiện một đoạn đứt khúc được che chắn sơ sài bằng mấy tàu dừa và bao đựng tro. Tổ phó tổ 15 Võ Đăng Khoa nói: “Nếu tôi đoán không sai, nhân lúc nước lớn đêm qua, đã có người khai đường cho nước thải tràn xuống mương”, ông Khoa chỉ vào đoạn bờ đứt khúc với dấu mòn của dòng nước chảy qua và quả quyết.
Năm 2010, bà Võ Thị Kim Loan có một điểm sản xuất thạch dừa tại ấp Phú Chiến (cùng xã Phú Hưng), gây ô nhiễm môi trường và bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng (theo Quyết định số 1064/QĐ-XPHC, ngày 22-9-2010 của UBND TP.Bến Tre). Sau đó, đầu năm 2011, bà Loan mở thêm cơ sở sản xuất thạch dừa tại ấp Phú Hào và tiếp tục gây ô nhiễm. Hiện tại, nhiều người dân địa phương rất bức xúc việc ô nhiễm môi trường xảy ra và rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc này.