 |
| Quang cảnh buổi khai mạc Đại hội TDTT xã Phú Lễ. Ảnh: A.khoa |
Đại hội TDTT xã Phú Lễ (Ba Tri) được tổ chức từ ngày 17 đến 19-7-2009, có 219 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, cờ tướng. Trong những ngày tổ chức Đại hội TDTT xã, thời tiết xấu, mưa nhiều, ban tổ chức và các đơn vị tham gia đã phải hết sức cố gắng để hoàn thành tốt chương trình đại hội.
Các cuộc thi đấu đều diễn ra suôn sẻ, đúng yêu cầu chuyên môn của đại hội, đảm bảo an toàn trật tự, thu hút hàng ngàn lượt người đến xem và cổ động.
Kinh phí tổ chức ước tính khoảng 20 triệu đồng, trong đó, ngân sách 8,7 triệu, hỗ trợ của cấp tỉnh và huyện 2,5 triệu; vận động tài trợ 8,8 triệu đồng. Điểm mạnh của Phú Lễ so với một số xã trong huyện là công tác tuyên truyền cổ động được chú trọng, dọc theo các trục đường chính của xã đều có băng-rôn, cờ phướn, cờ hoa, thông tin về tổ chức đại hội được Đài Truyền thanh xã loan truyền thường xuyên, tạo được không khí vui tươi phấn khởi, trong những ngày diễn ra đại hội. Trong đó, điểm nổi bật là phần biểu diễn thể dục đồng diễn do Trường THCS Phú Lễ và Trường THPT Sương Nguyệt Anh phụ trách, hấp dẫn nhất ở phần 2 với sự biểu diễn của hơn 300 học sinh, có 6 lần biến đổi đội hình, nhiều màu sắc rực rỡ.
Ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lễ cho biết: Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, xác định việc tổ chức Đại hội TDTT là nhằm phát triển thêm những hoạt động văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố và giữ vững danh hiệu xã văn hóa, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Về công tác chuẩn bị, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức, ban hành điều lệ đại hội, triển khai thực hiện đến các ấp, ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp ở địa phương. Về lễ khai mạc, xã đã thảo luận, xây dựng kịch bản cụ thể; phân công tổng đạo diễn cũng như người thực hiện từng công đoạn thật công phu và chi tiết. Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng được chú trọng, giao trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị là các trưởng ấp, trưởng các khối, đoàn thể phụ trách hỗ trợ các ấp vận động quần chúng thông hiểu mục đích, ý nghĩa của Đại hội TDTT và cùng tham gia.
Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa nên đông đảo nhân dân trong xã đồng tình và ủng hộ việc tổ chức đại hội, đã nhiệt tình đóng góp về vật chất và tinh thần…
Có thể nói, Đại hội TDTT xã Phú Lễ đã thành công tốt đẹp, nó là kết quả của sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và nhân dân địa phương; sự hỗ trợ của nhiều ngành, nhiều cấp cho việc tổ chức Đại hội TDTT. Ông Bùi Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, trong cuộc họp rút kinh nghiệm về tổ chức Đại hội TDTT (xã điểm) Phú Lễ đã nói: “… Xác định tổ chức Đại hội TDTT cơ sở là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, biết phát huy hết sức mạnh của hệ thống chính trị địa phương chắc chắn sẽ thành công…”. Từ kinh nghiệm của xã Phú Lễ, hy vọng sẽ có nhiều đại hội TDTT cấp xã được tổ chức thành công, tô điểm thêm những sắc màu ngày hội thể thao cơ sở.