Tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) ở nước ta ngày càng thể hiện rõ nét, các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai xảy ra nhiều hơn với cường độ mạnh hơn. Điều này đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế cũng như làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống con người. Trong đó, các nhóm đối tượng được xem là bị tác động nặng nề nhất là người già, phụ nữ và trẻ em.

Chương trình xây dựng ống chứa nước được chị em phụ nữ tích cực hưởng ứng.
Hiểu rõ được vấn đề này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm giúp chị em phụ nữ hiểu rõ về tác động của BĐKH và chủ động hơn trong việc ứng phó, thích ứng với BĐKH.
Theo bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, từ lâu, vấn đề bảo vệ môi trường đã được các cấp Hội quan tâm và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng đến việc chăm lo để có nguồn nước sạch cho chị em phụ nữ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày như: ăn uống, vệ sinh, sản xuất… Tỉnh Hội đã triển khai chương trình xây dựng ống để trữ nước ngọt vào mùa khô, trữ nước sạch ở một số nơi có nguồn nước bị ô nhiễm. Ban đầu, Hội triển khai xây ống chứa nước cho một số hộ hội viên hội phụ nữ ở 4 xã: Hưng Nhượng (Giồng Trôm), Tiên Thủy (Châu Thành), Định Thủy (Mỏ Cày Nam), Thừa Đức (Bình Đại) và được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em phụ nữ. Qua thời gian gần hai năm thực hiện, đến nay, việc xây dựng ống chứa nước đã được nhân rộng trong các gia đình hội viên của các tổ chức cơ sở Hội.
Là một trong 4 địa phương được Tỉnh Hội triển khai mô hình ống chứa nước sạch, xã Thừa Đức đã nhân rộng mô hình này trong hội viên ở ấp Thừa Thanh và kết quả mang lại rất khả quan. Bà Nguyễn Thị Hiệp - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thừa Đức cho biết: “Qua thời gian thực hiện mô hình xây dựng ống chứa nước, số trẻ em và phụ nữ mắc bệnh đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh phụ khoa trên địa bàn ấp giảm đáng kể. Để tạo điều kiện cho chị em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được công việc này, Hội đã ứng trước kinh phí và sau đó hội viên sẽ trả góp hàng tháng. Trong năm tới, Hội cũng sẽ triển khai mô hình này sang tất cả các ấp còn lại”.
Cùng với hoạt động trên, từ năm 2010, khi Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH được triển khai tại Bến Tre, Tỉnh Hội đã đưa nội dung này vào chương trình công tác của các tổ chức Hội nhằm nâng cao ý thức của chị em phụ nữ trong việc ứng phó và thích ứng với BĐKH. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết thêm: Để giúp chị em phụ nữ có khái niệm ban đầu về cụm từ “biến đổi khí hậu”, Tỉnh Hội đã triển khai tuyên truyền đến toàn thể hội viên, nhất là chị em ở vùng sâu, vùng xa hay những nơi chịu sự tác động nặng nề của BĐKH ở Bến Tre, thông qua các buổi tọa đàm, các cuộc họp định kỳ... Qua đó, góp phần trang bị những kiến thức liên quan đến BĐKH và giúp chị em chủ động trong việc ứng phó, thích nghi. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên về bảo vệ môi trường để từ đó có những hành động thiết thực hướng đến môi trường.
Trong năm 2011, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với Tổ chức Oxfam (một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông thôn, cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro với hiểm họa và thảm họa…) tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ chức hội ở cấp huyện và thành phố về kỹ năng, phương pháp và khung đề án nhỏ để vận động chính sách, nhất là những đề án liên quan đến BĐKH ở địa phương. Qua lớp tập huấn, các tổ chức Hội đã xây dựng được 5 đề án nhỏ liên quan đến việc ứng phó và thích nghi với BĐKH. Trong đó, có một đề án của huyện Ba Tri về “Nâng cao nhận thức của phụ nữ về những tác động và giảm nhẹ ảnh hưởng của BĐKH” đã gửi về Tổ chức Oxfam.
Việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc ứng phó và thích ứng với BĐKH là yếu tố quan trọng để giúp họ tự bảo vệ và giúp công tác tuyên truyền lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn đến mỗi gia đình. Chính vì thế, những vấn đề liên quan đến BĐKH đã và đang được các tổ chức Hội phụ nữ quan tâm và có những hoạt động thiết thực nhất để ứng phó và thích ứng.