Phụ nữ Phú Mỹ làm tốt việc “hậu phương”

01/09/2021 - 05:59

BDK - Từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần phòng chống dịch Covid-19.

Phụ nữ xã Phú Mỹ hưởng ứng phong trào gây quỹ từ rác thải nhựa ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Phụ nữ xã Phú Mỹ hưởng ứng phong trào gây quỹ từ rác thải nhựa ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Thông qua hoạt động bán khẩu trang và thu gom phế liệu, hội viên phụ nữ Phú Mỹ đóng góp, ủng hộ 4,2 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19. Hội viên tham gia sẻ chia khó khăn cùng người dân TP. Hồ Chí Minh, huyện Ba Tri, 2 đợt vận động trên 2 tấn nông sản cùng nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể hoàn thành 500 kính chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch ở địa phương, tiểu thương, người dân. Hội viên góp công hoàn tất 500 chiếc “tai giả” đeo khẩu trang, nguyên liệu được tài trợ.

Hội còn tổ chức nấu cơm chay hay xôi mặn, nước mát cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; gói bánh tét, bánh lá dừa; hỗ trợ tiêu thụ nhãn xuồng Bình Đại. Hơn tháng nay, chị Trương Thu Thảo, ở ấp Phú Thạnh vận động mạnh thường quân, gia đình đồng thuận, nhiều người góp công hiệp sức tổ chức nấu ăn cho các chốt kiểm soát dịch địa phương. Hai ngày một tuần, trung bình nấu từ 50 - 70 phần cơm chay/lần cho bữa trưa, thỉnh thoảng trên 50 phần bún chay/lần cho bữa ăn sáng. Mỗi phần cơm trưa hay điểm tâm ăn sáng đều kèm theo chai nước mát: nha đam, nước sâm, khóm…

“Gia đình tôi ăn chay trường, nên lúc đầu không dám nhận nấu cơm. Lo lắng không biết mọi người ăn có ngon không. Đa phần trực chốt là nam giới mà ăn cơm chay sẽ mau đói. Sau 1 - 2 lần quen khẩu vị, mọi người động viên và ủng hộ”, chị Thảo bộc bạch.

Chừng 2 giờ chiều hôm trước, chị Thảo đi mua nguyên liệu, về gia đình sơ chế sẵn. Bữa điểm tâm, tầm 3 giờ sáng chị chế biến thức ăn, 5 giờ mọi người đến phụ vô hộp, hoàn thành và vận chuyển tận nơi. Còn cơm trưa, 4 giờ sáng chị làm, 6 giờ bà con đến phụ, xong xuôi gần đến giờ ăn sẽ mang đi. Những ngày không nấu cơm, chị Thảo đi vận động rau, củ góp cho chùa gửi tặng người dân TP. Hồ Chí Minh.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Kinh Gãy Dương Thị Đẹp cho hay: “Chị em vui vẻ làm, nôn nao cùng nhau thực hiện những công việc như: nấu xôi, gói bánh. Xúm nhau làm, người góp nguyên liệu, người ủng hộ tiền. Mùa dịch ai cũng khó khăn. Ai cho gì tôi nhận nấy chứ không ràng buộc gì hết, trên tinh thần tự nguyện, thiếu thì tôi xuất tiền gia đình”.

Qua 3 đợt thực hiện, gói hơn 150 đòn bánh tét và 300 cái bánh lá dừa tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chốt kiểm dịch ở địa phương và gửi xã bạn cùng huyện, TP. Hồ Chí Minh. Mỗi người đảm nhiệm công đoạn trong nấu xôi mặn, gần 60 phần/lần.

Hội LHPN xã Phú Mỹ vận động mạnh thường quân trao 26 phần quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, tương đương 5,35 triệu đồng; hỗ trợ 150 bịch sữa Vinamilk cho 25 trẻ em. Đến nay, hội đã hỗ trợ tiêu thụ 1,2 tấn nhãn xuồng cho nhà vườn Bình Đại. Huyện hội phát động, kết nối dựa trên số lượng hội viên, người dân đăng ký mua thông qua ấp, hội tổng hợp.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Mỹ Lê Thị Yến cho biết: Các dì, các cô, chị em phụ nữ chung một tấm lòng, làm mọi việc hết sức, làm hậu phương vững chắc để góp sức cùng lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN