 |
Phụ nữ Ấp 2, xã Sơn Đông trồng hoa dọc tuyến lộ Cơ Khí. Ảnh: CTV |
Thành lập cuối năm 2014, Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ làm theo gương Bác của Ấp 2, xã Sơn Đông đã đóng góp nhiều việc làm thiết thực, đem lại ích lợi cho gia đình và cộng đồng.
Lan tỏa phong trào
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa
XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận
thức và hành động về việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của
Bác. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có CLB Phụ nữ làm theo
gương Bác của Ấp 2, xã Sơn Đông.
Ông Hà Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2014,
xã thành lập CLB Phụ nữ làm theo gương Bác Ấp 2, có quy chế hoạt động và sinh
hoạt rất đều đặn. Các chị tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, trồng
hoa, giữ vệ sinh môi trường, giúp đỡ gạo, nhu yếu phẩm cho nhiều hộ già neo
đơn… Từ mô hình CLB sáng lên ý nghĩa các thành viên đã học Bác, thi đua yêu nước
bằng những việc làm tuy nhỏ nhưng đem lại nhiều ích lợi cho gia đình và cộng đồng.
Tiết kiệm để làm được
nhiều việc có ý nghĩa
“CLB Phụ nữ làm theo gương Bác hiện có 31 thành viên, hầu
hết đều làm nông nghiệp tại nhà hoặc làm thuê, một số ít chị có công việc ổn định.
Nhờ học gương tiết kiệm, không lãng phí của Bác mà chị em trong CLB làm được
nhiều việc cho bản thân, gia đình và cộng đồng”, chị Hồ Thị Quý - Chủ nhiệm CLB
chia sẻ. Từ tiền quỹ ít ỏi đóng 10.000 đồng/tháng/chị, CLB có một khoảng quỹ
hơn 6 triệu đồng hỗ trợ các chị tiền mua phân bón khi cần kíp, mua bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình, thùng chứa nước mưa, nước ngọt và thùng ủ phân compost.
Đến Ấp 2, xã Sơn Đông, nhiều người bắt gặp “con đường
hoa” thực hiện trên lộ Cơ Khí, đây là công trình dân vận khéo của Hội Phụ nữ
xã, trong đó có bàn tay vun bón, chăm sóc của các chị trong CLB Phụ nữ làm theo
gương Bác. Hàng tuần, các chị chia nhau làm cỏ, quét rác, góp phần giữ gìn vệ
sinh môi trường. Công trình này đã được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp
thành phố năm 2015. Bên cạnh đó, các thành viên CLB còn quan tâm đến lợi ích của
những người xung quanh, bảo vệ an ninh xóm ấp. Cụ thể như nhân rộng mô hình Hũ
gạo tình thương hỗ trợ cho 4 hộ nghèo, đơn thân, mất sức lao động; vận động áo
trắng, gạo cho học sinh khó khăn; luôn sẵn lòng đóng góp, giúp đỡ các chị em ốm
đau, bệnh tật nặng phải nằm viện.
Chị Hồ Thị Quý phấn khởi: Trước đây, nhiều chị rụt rè,
không tự tin khi phát biểu, sau gần hai năm sinh hoạt, chị em được nghe, biết
nhiều về chính sách, thông tin pháp luật của Nhà nước, gắn bó nhau trong các hoạt
động nên cảm thấy tự tin và đoàn kết, gần gũi nhau hơn, chị nào cũng tiến bộ,
phong trào thi đua học tập theo gương Bác càng lan tỏa. Chúng tôi còn hỗ trợ Ấp
3 để thành lập CLB Phụ nữ làm theo gương Bác.