Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19

06/12/2021 - 13:42

BDK.VN - Sáng 6-12-2021, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan tổ chức diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn.

Chủ trì tại điểm cầu chính Trung ương gồm có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với gần 100 điểm cầu các tỉnh, thành phố, Đại sứ các nước tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại các nước, đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức kết nối với điểm cầu chính phiên Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ 3. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì điểm cầu tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chủ trì điểm cầu tỉnh.

Đây là diễn đàn cấp cao gắn với triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII và góp ý đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 theo Kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII.

Các đại biểu đã được xem trình chiếu video clip tổng hợp qua 10 phiên hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao 4.0. Các chuyên gia trong nước, khách mời quốc tế trình bày phát biểu, chia sẻ tập trung vào các báo chính: Khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với Chiến lược phòng, chống dịch Covid-19; Công nghiệp 4.0: Xu hướng toàn cầu và bài học cho Việt Nam; Đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19; công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số; Kinh nghiệm thành công của Bang Utah (Hoa Kỳ) trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chương trình tiếp tục với phần tọa đàm cấp cao. Nội dung chủ yếu là thảo luận, góp ý đối với khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam gắn với phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2021 - 2023; Trao đổi của lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương, VCCI, chuyên gia, doanh nghiệp tiêu biểu và các diễn giả chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những phát biểu mang tính tâm huyết của đại biểu tham dự diễn đàn. Hiện Chính phủ đang tập trung hoàn thiện 2 chương trình phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Phục hồi hay phát triển thì nội lực vẫn là cơ bản, chiến lược lâu dài và mang tính chất quyết định. Ngoại lực thì quan trọng và mang tính đột phá. Ngoại lực bao gồm: công nghệ, vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nội lực dựa trên các trụ cột chính là con người, thiên nhiên, văn hóa và truyền thống lịch sử. Chúng ta phải khẳng định được ý chí tự lực, tự cường, sự đoàn kết trong nước và cả quốc tế”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN