Theo ông Lê Văn Đức - Trưởng Công an xã Phước Long (Giồng Trôm), năm 2012, Công an xã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục các loại đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật (gọi tắt là Mô hình) ở xã Phước Long đã đạt kết quả thiết thực. Công an xã đã xây dựng kế hoạch liên tịch với Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Mặt trận, trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng đoàn thể. Qua khảo sát, sàng lọc, toàn xã có 71 đối tượng cần được cảm hóa, giáo dục. Trên cơ sở được phân công, các ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện. Hàng tháng, người được phân công phối hợp với tổ nhân dân tự quản để kiểm điểm mức độ tiến bộ của đối tượng. Công an xã đã phối hợp với ban giám hiệu các trường lập danh sách học sinh bỏ học, học sinh chây lười trong học tập có biểu hiện ăn chơi, lêu lổng để lập hồ sơ theo dõi và giám sát. Định kỳ 6 tháng, Công an xã chủ trì phân loại những biểu hiện hoạt động của các đối tượng. Các ngành, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất, tinh thần, việc làm để các đối tượng có điều kiện cải sửa, tiến bộ. Các đối tượng có mâu thuẫn, tranh chấp được Ban hòa giải xã giải quyết ráo rẻ, không để tồn đọng kéo dài…
Qua cảm hóa, giáo dục, phần lớn đối tượng chấp hành theo yêu cầu, thể hiện sự tiến bộ. Một số trường hợp đã chí thú làm ăn, có việc làm và thu nhập ổn định, kinh tế phát triển. Quan trọng hơn là Mô hình đã nhận được sự đồng tình của xã hội. Các đối tượng đã thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm, ý chí phấn đấu, quyết tâm xa rời tệ nạn, chí thú làm ăn, góp phần tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện tại, có 57 đối tượng tiến bộ; 14 đối tượng còn lại được tiếp tục cảm hóa.
Song song đó, Đội Dân phòng xung kích đã sát cánh cùng lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các trục lộ chính. Trong năm 2012, Đội đã tham gia trấn áp thành công nhiều vụ việc nổi cộm. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 28-11-2012, nhận được tin báo có 2 đối tượng sử dụng kìm cộng lực cắt ổ khóa vào nhà một hộ dân để trộm cắp tài sản, các thành viên của Đội có mặt và truy đuổi đối tượng. Đến xã Sơn Đông (TP. Bến Tre), Đội nhanh chóng phối hợp với Công an xã Sơn Đông bắt 2 tên trộm và bàn giao cho Công an huyện Giồng Trôm để tiến hành khởi tố vụ án (cả hai đối tượng đều có tiền án, vừa mãn hạn tù). UBND huyện Giồng Trôm đã tặng giấy khen đột xuất cho Đội tuần tra; Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 cá nhân. Có đối tượng thường trú ở xã Hữu Định (Châu Thành) và phường Phú Tân (TP. Bến Tre) đến xã Thuận Điền trộm chó. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy, đến ấp 3 (xã Phước Long) thì bị Đội tuần tra tóm gọn. Công an xã Phước Long ra quyết định xử phạt hành chính và thông báo về công an nơi đối tượng thường trú.
Ông Lê Văn Đức cho biết thêm, năm 2012, Công an xã cùng Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự ấp, tổ nhân dân tự quản đã kịp thời xác minh làm rõ 16 vụ đánh nhau, xâm hại sức khỏe, trộm cắp, gây mất trật tự khu dân cư, đá gà ăn thua bằng tiền và bạo lực gia đình. Qua đó, xã đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 63 đối tượng, với số tiền 49,02 triệu đồng, trong đó công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước dân 41 đối tượng. Công an xã phối hợp với Công an huyện triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt 5 đối tượng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 6 triệu đồng. Đội phối hợp tuần tra, gồm: Công an, Quân sự và Dân phòng đã nhắc nhở 6 quán karaoke, 3 điểm kinh doanh dịch vụ internet, 4 quán giải khát hoạt động quá giờ quy định, giải tán 1 tụ điểm đá gà, 1 tụ điểm lắc bầu cua. Hai nhóm thanh niên, với 24 đối tượng, tụ tập về khuya đã được giáo dục tại chỗ…
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Công an xã Phước Long đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động để góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Theo đó, chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất giải quyết ráo rẻ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng tích cực, nhiệt tình tố giác, truy bắt tội phạm; tiếp tục thực hiện mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục các loại đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật.