Phường 8 phấn đấu cải thiện bộ mặt đô thị

21/06/2019 - 07:35

BDK - Sau 3 năm xây dựng phường văn minh đô thị, hiện Phường 8, TP. Bến Tre đạt 30/30 tiêu chí. Chính quyền và người dân Phường 8 đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là phường văn minh đô thị trong năm 2019.

Cán bộ, công chức và người dân Phường 8 ra quân dọn cỏ, rác ở Khu phố 2.

Cán bộ, công chức và người dân Phường 8 ra quân dọn cỏ, rác ở Khu phố 2.

An ninh trật tự ổn định

Đôi chân khập khiễng do vết thương từ chiến tranh để lại, chú Vũ Anh Kiệt - Trưởng Khu phố 2 vẫn thường xuyên đi lại để cảm hóa 8 em cai nghiện ma túy thành công. Chú Kiệt nói: “Năm 2015, từ khi Phường 8 bắt tay vào xây dựng phường văn minh đô thị. Lúc đầu khu phố còn ngổn ngang nhiều việc. Sau đó Nghị quyết số 01 của Thành ủy về phấn đấu thực hiện chủ trương “5 không” ra đời, tôi đã ra sức cảm hóa 8 em cai nghiện thành công. Cùng với sự góp sức của người dân trong Khu phố 2, đến nay, an ninh trật tự ở khu phố được ổn định”.

Năm qua, Phường 8 không phát sinh người nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định. Tệ nạn ma túy hàng năm được kéo giảm. Theo báo cáo của UBND Phường 8, phường không có người lang thang, ăn xin, trẻ em cơ nhỡ và không có trường hợp sinh con thứ ba. Phường đã vận động người dân lắp đặt 54 camera an ninh ở nhiều tuyến đường chính như lộ Thầy Cai, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nguyễn Văn Trung với kinh phí khoảng 270 triệu đồng. Năm 2018, Phường 8 được UBND TP. Bến Tre công nhận phường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phường 8 đang hoàn thiện hai chỉ tiêu về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ đăng ký xử lý rác ở phường đạt 97,1%. Ông Cao Văn Bảnh, ngụ tổ 4A, Khu phố 2 cho biết: “Năm nay tôi 80 tuổi, vẫn ra dọn dẹp vệ sinh môi trường với mọi người. Điều làm tôi băn khoăn là công tác thu gom rác chưa được thường xuyên, có khi một vài ngày rác mới được thu gom”.

Để đạt tiêu chí về môi trường, Phường 8 tập trung nạo vét nhiều tuyến cống liên tổ, vận động người dân dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh khu vực nhà ở. Đồng thời, vận động hộ dân mua bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường ở chợ An Hòa, chợ đầu mối. Qua đó, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị trong năm 2019 và xây dựng thành phố văn minh.

Phát triển hạ tầng đô thị

Phường 8 nằm trong quy hoạch chung đô thị của TP. Bến Tre. Hiện trên địa bàn phường đang triển khai nhiều dự án hạ tầng thiết yếu chỉnh trang đô thị, góp phần tạo vẻ mỹ quan và văn minh đô thị.

Cuối năm 2017, tỉnh đã triển khai dự án hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống và chỉnh trang đô thị dọc sông Bến Tre, gồm Phường 1, Phường 8 và xã Phú Hưng. Trong đó, đơn vị Phường 8 có công trình đường chính dọc tuyến kè Bắc sông Bến Tre (điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ, điểm cuối giáp cầu Gò Đàng), đường D5 (điểm đầu giáp tuyến đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối nối với tuyến đường chính dọc bờ kè). Xây dựng cầu Cá Lóc 2, chiều dài 56,2m và cầu D5 dài 25,8m. Ngoài ra, còn có các hạng mục cống hộp dọc tuyến về hệ thống chiếu sáng và các hạng mục khác.

Dự án chỉnh trang đô thị dọc sông Bến Tre có quy mô đất đai xây dựng khu đô thị khoảng 4,9ha trên địa bàn Phường 8, bao gồm: khu tái định cư, công trình thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, quy mô dân số khoảng 1 ngàn người. Đến nay, đã hoàn thành công khai phương án bồi thường công trình hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8. Bên cạnh đó, trong năm qua, Phường 8 đã được thành phố đầu tư xây dựng nhiều công trình hệ thống thoát nước như tuyến lộ Thầy Cai, hẻm số 1 - Tổ nhân dân tự quản số 3 - Khu phố 1.

 Do Phường 8 hiện chỉ có một tuyến độc đạo Nguyễn Đình Chiểu dẫn vào trung tâm thành phố, thế nên việc thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án nói trên sẽ góp phần cho Phường 8 cải thiện bộ mặt đô thị. Ông Lê Văn Em - quyền Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa Phường 8 cho biết: “Dự kiến giai đoạn 2020 - 2021, những công trình thiết yếu trên địa bàn Phường 8 hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp Phường 8 phát triển nổi bật, đồng bộ với trung tâm đô thị thành phố, nhân dân được hưởng lợi nhiều từ giao thông phát triển”.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN