Quan hệ Mỹ - Triều: Khúc dạo đầu của một bản tăng-gô

09/11/2007 - 02:25

Chiếc tàu Dai Hong Dan sau khi được giải cứu khỏi tay cướp biển Somali.

Những chuyện không thể tin được vẫn xảy ra. Tuần trước, Mỹ đã giang rộng tay giúp đỡ một nước “ma quỷ” - một từ mà tổng thống Mỹ hay dùng để miêu tả những nước mà họ coi là kẻ thù. Nói theo ngôn từ quân sự, những gì Mỹ đã làm chẳng khác gì việc “kết giao và làm bạn với kẻ thù”.

Đó là việc, Mỹ đã phái một chiếc máy bay hải quân để cứu viện cho một tàu hàng của CHDCND Triều Tiên bị cướp biển Somali tấn công và thậm chí còn điều trị vết thương cho đoàn thủy thủ của Triều Tiên ngay trên chiếc tàu khu trục của Mỹ.

Hành động tốt bụng lạ thường này chỉ gây ấn tượng đôi chút mà chủ yếu là để lại nhiều sự bối rối trong lòng mọi người, trong đó có cả những phóng viên Mỹ tại Bộ Quốc phòng. Họ đã yêu cầu được giải thích về hành động được xem là kì quặc – giúp đỡ kẻ thù - này.

Chuyện gì đang xảy ra?

Chính phủ Mỹ đã cố tránh gây ra sự tập trung chú ý đồng thời cố làm giảm tầm quan trọng của sự kiện trên bằng câu giải thích đơn giản: “Khi có người kêu cứu, chúng tôi sẵn sàng giúp”, ông Cmdr Lydia Robertson, người phát ngôn của Hạm đội 5 cho hay.

Trước đó, mọi sự liên quan của Hải quân Mỹ đối với các tàu hàng của CHDCND Triều Tiên, đặc biệt là những tầu chiến nhỏ, chỉ là việc kiểm tra, giám sát và thậm chí là chặn đứng những tàu này khi nghi nghờ chúng mang theo những chất liệu để sản xuất vũ khí. Vụ đánh bom gần đây của Israel vào một cơ sở của Syria cũng dựa vào thông tin tình báo của Hải quân Mỹ cho rằng một tàu lớn của Triều Tiên đã cập cảng Syria và có thể đã cho chuyển đến những nguyên liệu có thể giúp Syria có được vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, hành động được coi là huyền bí và khó giải thích nhất của Hải quân Mỹ chính là việc lực lượng này đã được thông báo rõ ràng trước khi cho máy bay cứu viện đến hiện trường rằng chiếc tàu gặp nạn chính là chiếc tàu của CHDCND Triều Tiên - một trong những kẻ thù chính của nước này. Thậm chí sau khi giải cứu chiếc tàu của Triều Tiên, Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục che chở cho chiếc tàu Dai Hong Dan này như thể muốn tiếp tục bảo vệ cho còn tàu tránh những hành động khiêu khích thêm của bọn cướp biển Somali.

“Tình bạn trên biển” bất thường này đủ để cho Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên Kim Gye-kwan gặp gỡ và đàm phán với đối tác Mỹ về vấn đề hạt nhân vào tuần trước tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Sự kiện này đã trở thành tiêu đề chính của nhiều bài báo trên thế giới cùng với những lời phân tích của các nhà phê bình về tính logic trong hành động này của Hải Quân Mỹ. Họ nghi ngờ rằng có thể

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN