Châu Thành hiện có 848 mẹ Việt Nam anh hùng, 4.624 gia đình liệt sĩ, 1.904 thương binh, bệnh binh, 372 đối tượng bị địch bắt tù đày và 12.604 người có công với cách mạng. Với tình cảm và trách nhiệm sâu sắc đối với những người có công với cách mạng, những người đã chiến đấu, hy sinh tính mạng và một phần xương máu vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện đã luôn làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa...
Năm 2016, huyện đã đưa điều dưỡng tập trung,
chi các khoản trợ cấp một lần cho đối tượng chính sách theo Quyết định 290,
188, ưu đãi học sinh, sinh viên và các khoản trợ cấp khác. Trong dịp lễ, Tết
Nguyên đán, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Huyện ủy, UBND huyện
thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách. Ngoài ra, còn phối hợp với các ngành
tham mưu UBND huyện tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7),
trong đó có phối hợp tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng” cho 79 mẹ, trao 21 Huân chương Độc lập, triển khai điều tra liệt
sĩ, mộ liệt sĩ, mức sống người có công năm 2016.
Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối
tượng, bảo đảm tốt chế độ, quyền lợi cho các đối tượng trong việc chăm sóc sức
khỏe và khám, chữa bệnh. Triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời các chế độ
thăm, tặng quà của Trung ương và địa phương nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ và
các ngày lễ, tết nhằm góp phần động viên tinh thần thương bệnh binh, thân nhân
liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, Châu Thành cũng đã có những kết
quả tích cực trong việc thực hiện các phong trào đóng góp quỹ “Đền ơn, đáp
nghĩa”, xây dựng quỹ tình nghĩa để chăm lo cho các thương binh, bệnh binh, thân
nhân liệt sĩ. Có thể nói, công tác chăm sóc người có công với cách mạng ở Châu
Thành đã trở thành một phong trào mang tính xã hội hóa cao, được các cấp, ngành
và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng. Hằng năm, nhân dân giúp đỡ các gia
đình chính sách khó khăn hàng vạn ngày công lao động, tích cực hưởng ứng quỹ “Đền
ơn, đáp nghĩa”. Trong năm qua, huyện đã vận động xây dựng và bàn giao 43 căn
nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tổng kinh phí 1,925 tỷ đồng. Quỹ đền ơn
đáp nghĩa huyện đã hỗ trợ sửa chữa 3 căn, tổng kinh phí 75 triệu đồng. Cùng với
đó, thông qua các tổ chức đoàn thể, như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên… nhiều gia đình có công được trỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản
xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Từ việc hỗ trợ kịp thời nên hiện nay nhiều
gia đình đối tượng chính sách đã vươn lên ổn định cuộc sống.