|
Phân bò vương vãi khắp nơi, rất hôi thối, dơ bẩn. Ảnh: P.Y |
Kỳ 1: Ô nhiễm khắp nơi
Chưa có những nhà máy gây ô nhiễm kiểu Vedan nhưng khắp các ngõ nẻo của Bến Tre, tình trạng ô nhiễm môi trường đã xảy ra, thậm chí nhiều nơi đang ở mức nghiêm trọng. Một vài nhà máy, xí nghiệp chập chững theo bước đi công nghiệp, những cơ sở sản xuất nhỏ và cả từ chính mỗi gia đình, cá nhân…, tất cả làm mất vệ sinh chung chỉ vì lợi ích riêng của mình. Tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong tháng 10-2008, vấn đề ô nhiễm môi trường được đưa ra “mổ xẻ” đến từng chi tiết. Nguyên nhân gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh được xác định chủ yếu từ rác, chất thải chăn nuôi, cơ sở sản xuất của các làng nghề truyền thống và từ… chính ý thức con người.
Có thể bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất là rác thải sinh hoạt. Nhùng nhằng đủ thứ từ rác thực phẩm, vây cá, cọng rau cho đến những cục pin, bịch nylon…, người dân cứ vứt tung ra vườn, ra đường, xuống sông rạch. Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra 762 của Tỉnh ủy, tỉ lệ thu gom rác thải trên địa bàn dân cư thị xã, thị trấn và các chợ đạt trên 90%. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương giao khoán cho tư nhân thu gom tự liên hệ tìm chỗ đổ và đa phần được đổ xuống sông rạch hoặc ven đường. Đó là lý do vì sao dọc các tuyến đường trong tỉnh vẫn thường thấy những “bãi rác” bên đường, vừa kém mỹ quan, vừa gây ô nhiễm.
Nhưng đâu phải chỉ người dân vùng nông thôn xả rác vì chưa có tổ chức thu gom hay xử lý, vấn đề đổ rác xuống sông cũng diễn ra hiển nhiên ngay giữa lòng Thị xã. Nếu ai đó thử đến công viên Hùng Vương, gần cầu Kiến Vàng vào buổi tối thì chắc chắn hơn một lần giật mình vì tiếng rác đổ ào xuống sông. Và có một lần chúng tôi chứng kiến nhóm công nhân áo xanh làm cỏ vệ sinh dọc theo công viên này giữa ban ngày cũng đổ tất tần tật những cây cỏ xuống dòng sông tội nghiệp. Hay, kênh Chín Tế dài 2.500m vắt ngang Thị xã lúc nào cũng đen ngòm vì rác, vì nước thải sinh hoạt, vì mấy nhà máy ở đây. Chẳng biết được nước thải từ Công ty thuốc lá Bến Tre và Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre có qua xử lý hay không và mức độ nguy hại đến đâu, nhưng mùi hôi nồng nặc từ các ống cống chảy ra kênh Chín Tế vô cùng khó chịu.
Hiện nay, chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Bến Tre đang phát triển mạnh và góp phần đáng kể trong việc nâng cao đời sống người dân. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh vừa qua, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi đến cuối nhiệm kỳ đạt 33% (hiện là 32,8%). Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung nhiều nhất ở các huyện: Mỏ Cày nuôi heo, bò; Ba Tri nuôi thủy cầm... Theo thống kê, hiện có khoảng 40% số hộ chăn nuôi heo, bò có đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải bằng hầm, t