Các đại biểu cơ bản nhất trí
với Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ 2015 của Chính
phủ, nhấn mạnh các kết quả đạt được như: kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định,
các ngành kinh doanh được phục hồi và trên đà tăng trưởng, kiểm soát được lạm
phát, lãi suất huy động và cho vay tiếp tục điều chỉnh giảm, tình hình an ninh
chính trị ổn định. Bên cạnh đó cần nhận định, đánh giá đúng, sát thực tế những
khó khăn hiện nay như tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, vấn đề xử lý nợ
xấu chưa đạt yêu cầu, cần tính toán mức nợ công so với tổng thu ngân sách nhà
nước, có giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư,…
Tại buổi thảo luận
tổ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có Đại biểu Nguyễn Xuân Tỷ, Đại biểu
Đặng Thuần Phong và Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình phát biểu.
- Đại biểu Nguyễn Xuân Tỷ cho rằng: tình hình kinh tế - xã
hội của cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn một số vấn đề
đề nghị Quốc hội, Chính Phủ, các Bộ ngành Trung ương cần quan tâm như:
+ Về vấn đề an ninh - quốc phòng: thời gian qua được quan
tâm đặc biệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc: vẫn còn trường hợp
bất ổn, nhưng việc xử lý vấn đề thì rất chậm ví dụ như: vấn đề Tây Nguyên, vấn
đề Biển Đông,…do khâu ứng phó, dự báo mang tính chiến lược còn yếu. Do đó cần được
cơ quan chức năng nhìn nhận, để tránh xảy ra trường hợp tương tự.
+ Về chế độ, chính sách cho người có công: thời gian qua
được Nhà nước quan tâm, được nhân dân đánh giá rất cao. Tuy nhiên, còn hai đối
tượng hiện nay vẫn chưa được Nhà nước cho hưởng chế độ, chính sách theo Quyết
định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ đó là: du kích
ấp và ấp đội trưởng trong chiến trường miền Nam là liệt sĩ. Đại biểu kiến nghị
cơ quan chức năng cần quan tâm và quy định hai đối tượng trên được hưởng chính
sách theo Quyết định số 290 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo sự công bằng. Vì
đối tượng này trực tiếp tham gia chiến đấu.
+ Vấn đề chất lượng đào tạo Đại học và cao đẳng cũng cần
được quan tâm, không nên đào tạo tràn lan mà không đảm bảo chất lượng, ra
trường không có việc làm dẫn đến lãng phí cho ngân sách và cho người dân.
- Đại biểu Đặng Thuần Phong cho rằng: Chính phủ cần nhận
định chính xác và cụ thể hơn những chỉ tiêu đã đạt được và chưa đạt được trong
thời gian qua; nên đánh giá một cách khách quan, không đánh giá theo thành tích.
Về nhiệm vụ, giải pháp, cần tập trung những vấn đề ưu tiên để dồn sức tập tháo
gỡ trong thời gian tới, cần chọn những vấn đề then chốt tập trung nguồn lực để
có thể kéo theo sự tăng trưởng, hạn chế những lỗi chủ quan đã nêu, thực hiện
đồng bộ các giải pháp, công tác thanh tra, kiểm tra cần mạnh mẽ hơn nữa, để
thực thi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ nêu trong báo cáo.
- Đại biểu Trịnh Thị Thanh Bình cho rằng:
+ Án hôn nhân gia đình ngày càng tăng nhanh, cả nước tăng
hơn 13 ngàn vụ so với năm 2013, điều đó thể hiện nền tảng gia đình đang là vấn
đề đáng báo động. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế cũng phải quan tâm
đến những vấn đề xã hội, trong đó vấn đề gia đình cũng cần chăm lo tương xứng.
Cần đánh giá nghiêm túc hiệu quả cơ chế quản lý nhà nước về mảng gia đình hiện
nay.
+ Về kinh tế: án tranh chấp về kinh doanh thương mại tăng
rất cao, hiện tượng ngân hàng đi kiện thân chủ mình ở các tòa án xảy ra phổ
biến. Cơ chế xử lý tài sản đảm bảo trong cho vay tín dụng để thu hồi nợ không
căn cơ còn nhiều vướng mắc, chưa rõ ràng minh bạch và thiếu thống nhất giữa
pháp luật tín dụng ngân hàng với pháp luật dân sự. Cần tách bạch giữa thực hiện
chính sách xã hội với kinh doanh tiền tệ trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
+ Hiện nay quy định về phòng, chống, xử lý hành vi trốn
thuế, gian lận thuế chưa thật sự đủ mạnh, nên tình trạng này vẫn đã và đang xảy
ra, gây ảnh hưởng đến việc thu ngân sách đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội
của nước ta. Do đó, cần có quy định nghiêm khắc hơn để xử lý về hành chính,
hình sự về hành vi trốn thuế và gian lận thuế để đảm bảo ổn định nguồn thu ngân
sách.