Quốc hội thảo luận về ngân sách: Chi thoả đáng nhưng phải hiệu quả

31/10/2007 - 15:35

Ảnh minh hoạ.

Các vấn đề về chi ngân sách thoả đáng cho giáo dục đào tạo, vấn đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo nguồn ngân sách Nhà nước được sử dụng hiệu quả hay những băn khoăn về vấn đề thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2007… thu hút nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu

Sáng nay (31/10), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2007, phương án dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung, phân bổ ngân sách địa phương năm 2008.

Thảo luận tại hội trường, phần lớn các đại biểu đều bày tỏ sự tán thành cao đối với Báo cáo của Chính phủ cũng như báo cáo của Ủy ban Tài chính-Ngân sách trình bày trước Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2008 của Chính phủ. Một trong những vấn đề thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đó là phần ngân sách dành cho đào tạo. Các đại biểu đều mong muốn Chính phủ chỉ đạo cụ thể, quyết liệt việc phân bổ ngân sách hợp lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước có hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực này. Đại biểu Nguyễn Viết Lểnh (đoàn Bình Định) đề nghị Chính đầu tư, nâng cấp các cơ sở đào tạo để có thể đạt được chuẩn quốc tế, vừa góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa thu hút trở lại số học sinh, sinh viên hiện nay đang được bố mẹ đầu tư cho đi đào tạo ở nước ngoài. Đại biểu này cho rằng nếu chúng ta có những trường học chất lượng quốc tế thì chúng ta có thể đào tạo ở ngay trong nước và đặc biệt có thể mở dịch vụ đào tạo cho các nước trong khu vực. Các ý kiến đại biểu cho rằng, Chính phủ dành nguồn ngân sách cho giáo dục và coi đây là nguồn đầu tư cho phát triển, như thế chắc chắn sự nghiệp giáo dục sẽ phát triển.

Liên quan vấn đề tiết kiệm chống lãng phí, ý kiến của các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này ở hầu hết các lĩnh vực có liên quan đến ngân sách Nhà nước trong 9 tháng qua. Đại biểu Trần Văn (đoàn Cà Mau) kiến nghị Chính phủ cần làm rõ 2 loại lãng phí: vô hình và hữu hình. Đại biểu này cho rằng, Báo cáo của Chính phủ đã đề cập tương đối rõ về các hành vi lãng phí ngân sách Nhà nước ở dạng hữu hình nghĩa là có thể đo đếm được. Qua báo cáo cho thấy, tổng số lãng phí đã được phát hiện và kiến nghị thu hồi cùng các khoản mà một số địa phương và bộ, ngành tiết kiệm được qua tự kiểm lên đến 3.751 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đại biểu Văn, những lãng phí ở dạng vô hình có ảnh hưởng đến nền kinh tế còn lớn hơn nhiều. Đó là lãng phí do sử dụng vốn và quản lý tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả, quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên khoáng sản, lãng phí do q

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN