Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh khối trung học phổ thông

04/12/2015 - 07:13

Các vận động viên tham gia nội dung bắn súng.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thành công hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) năm 2015. Có 246 vận động viên đến từ 41 trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh tham gia.

Mục đích của hội thao nhằm đánh giá thực chất chất lượng giáo dục QP-AN trong các trường THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên, cũng như chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học giáo dục QP-AN ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện thân thể giữa các trường. Qua đó, có thể phát hiện cá nhân nổi bật và tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh tham dự hội thao giáo dục QP-AN cho học sinh cấp toàn quốc.

Hội thao diễn ra với tinh thần đoàn kết, thi đấu cao thượng, học hỏi lẫn nhau, các vận động viên tranh tài với nhiều nội dung. Về phần tập thể: thi đội ngũ tiểu đội, băng bó, cứu thương. Về phần cá nhân, chia thành 3 khối lớp: khối lớp 10 thi chạy 100m; khối 11 thi ném lựu đạn trúng đích, tháo và lắp súng tiểu liên AK ban ngày, chạy 100m; khối lớp 12 thi bắn súng tiểu liên AK bài 1b, tư thế và động tác vận động trên chiến trường, chạy 100m.

Em Hồ Văn Nguyên - học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Văn Trị (Giồng Trôm) chia sẻ: Đến với hội thao lần này, em đại diện nhà trường tham gia môn bắn súng và chạy 100m. Quá trình tập luyện trước khi tham gia hội thao được nhà trường duy trì đều đặn và có cán bộ quân sự huyện hỗ trợ. Bên cạnh đó, khi về nhà, em tranh thủ thời gian rảnh tự luyện tập, vì thế tham gia hội thao em rất vui và rất hứng thú khi được bắn súng.

Em Lê Minh Phúc - học sinh lớp 11, Trường THPT Che Guevara (Mỏ Cày Nam) cho biết: Tham gia hội thao lần này, em thi ở nội dung ném lựu đạn, thầy cô trong trường luôn tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình luyện tập. Em thấy rất vui khi đoạt được giải Nhất. Bản thân mong muốn sau khi tốt nghiệp THPT sẽ thi vào trường quân đội để góp một phần sức của mình tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Văn Chín - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban tổ chức hội thao cho biết: Hội thao giáo dục QP-AN cho học sinh năm 2015 diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Kết quả này phản ánh quá trình chuẩn bị tổ chức chu đáo, sự đầu tư có chiều sâu của các nhà trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên. Qua đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, đưa hoạt động thể dục thể thao đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe, đáp ứng việc học tập của học sinh, giúp các em nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường THPT Ngô Văn Cấn (Mỏ Cày Bắc) và các cá nhân xuất sắc: Hồ Văn Nguyên - học sinh Trường THPT Phan Văn Trị (Giồng Trôm) đoạt giải Nhất ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1b; Phan Hoàng Duy - học sinh Trường THPT Sương Nguyệt Anh (Ba Tri) đoạt giải Nhất ở nội dung tư thế vận động chiến trường.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích