Giồng Trôm

Đổi mới giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ

02/02/2018 - 09:51

BDK - Trên cơ sở đánh giá tình hình địa bàn và nhận thức đúng tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Ban CHQS huyện Giồng Trôm khai giảng huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Ảnh: Đặng Thạch

Ban CHQS huyện Giồng Trôm khai giảng huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Ảnh: Đặng Thạch

Trên cơ sở đánh giá tình hình địa bàn và nhận thức đúng tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Đổi mới phương pháp

Trước đây, qua mỗi mùa huấn luyện, tuy công tác kiểm tra, phúc tra, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ DQTV đã được nâng lên một bước nhưng vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do nội dung các bài giảng lệ thuộc quá nhiều vào tài liệu mà chưa chú trọng bổ sung những dẫn chứng minh họa cụ thể. Phần liên hệ địa phương cũng chưa thật sát với thực tiễn;  dụng cụ hỗ trợ cho quá trình giảng bài, cơ sở vật chất bảo đảm cho quá trình giáo dục chính trị còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các bài giảng đa phần đều khô khan, thiếu sự hấp dẫn, lôi cuốn người học nên hiệu quả công tác giáo dục chính trị chưa cao.

Từ thực tiễn đó, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho DQTV” và chọn Ban CHQS các xã: Bình Hòa, Bình Thành và Thuận Điền làm điểm rút kinh nghiệm, qua đó tìm ra nguyên nhân và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho DQTV. Đồng thời, tổ chức hội thi báo cáo viên giảng dạy chính trị giỏi cho đội ngũ cán bộ chính trị viên phó, Ban CHQS các xã, thị trấn nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí kỹ năng, phương pháp sư phạm, phương pháp viết giáo án...

Qua đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV ở Giồng Trôm có bước chuyển nhất định. Trận địa chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ Quân sự luôn đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh. Công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Nâng cao năng lực báo cáo viên

Toàn huyện hiện có trên 2.500 chiến sĩ DQTV, chiếm 1,57% so với dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 25,7%. Tổ chức biên chế đầy đủ, đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng DQTV, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết số 15, ngày 9-5-2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tiến hành khảo sát, nắm chắc thực trạng công tác giáo dục chính trị của DQTV ở 22 xã, thị trấn; xác định rõ khâu yếu, mặt yếu cả đối với người dạy, người học để tìm biện pháp khắc phục.

Tiếp tục xác định đơn vị điểm thao giảng làm cơ sở nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị. Đồng thời, quan tâm đến việc bồi dưỡng, thống nhất quy trình soạn thảo, bổ sung, hoàn chỉnh bài giảng cũng như kỹ năng, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các xã, thị trấn, nhằm giúp cán bộ giảng dạy thực hiện đúng quy trình công tác giáo dục chính trị. Quá trình giảng bài cần kết hợp trao đổi, đối thoại giữa người giảng và người học để tập trung sự chú ý, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong học viên, tránh tình trạng học viên phải tiếp thu bài giảng một cách thụ động...

Đẩy mạnh các hoạt động hội thi, hội thao, khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch huấn luyện. Tích cực cải tiến mô hình học cụ, sáng kiến, sáng chế có hiệu quả, sát với từng đối tượng; tổ chức thông qua, phê duyệt giáo án… chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng huấn luyện chay, sử dụng giáo án cũ, chống tư tưởng chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Trung tá Nguyễn Trọng Linh (Ban CHQS huyện Giồng Trôm)

Trung tá Nguyễn Trọng Linh (Ban CHQS huyện Giồng Trôm)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN