Trường Quân sự tỉnh: Điển hình trong thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

02/08/2019 - 06:37

BDK - Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự (QS) tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện phong trào Lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của toàn nhà trường, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, QS địa phương, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh tặng quà cho gia đình chính nhân ngày trao nhà tình thương.

Đại tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh tặng quà cho gia đình chính nhân ngày trao nhà tình thương.

Quan tâm công tác an sinh xã hội

Từ năm 2010 đến nay, Trường QS tỉnh đã vận động mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng hơn 450 phần quà (mỗi phần quà trị giá khoảng 300 ngàn đồng), xây dựng 10 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng). Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà “Đồng đội”, 1 cây cầu giao thông nông thôn (trị giá 100 triệu đồng); gia cố, chống sạt lở hơn 1.000m đường, tráng và bê-tông mới đường giao thông nông thôn. Phối hợp với Bệnh viện Quân y 120 và Hội Đông y tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí 383 suất cho gia đình chính sách, hộ nghèo...

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, nhà trường đã vận động xây tặng 2 căn nhà tình thương (40 triệu đồng/căn); tặng 200 phần quà, 1 chiếc xe lăn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 1.600 quyển tập, 4 chiếc xe đạp, 30 cặp cho học sinh nhân dịp tổng kết năm học. Phối hợp với Hội Đông y tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí 100 suất tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm.

Đại tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường QS tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng NTM”, ngay từ khi nhận được hướng dẫn của các cấp, đơn vị đã bắt tay xây dựng kế hoạch ký kết chung sức xây dựng NTM với xã Hưng Nhượng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường còn thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết các cấp về chính sách đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động, phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng NTM”, “LLVT Bến Tre chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Từ thực tiễn của địa phương và thực lực của mình, Trường QS tỉnh đã xây dựng mô hình thi đua “Tích cực vận động các nguồn lực xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo” giai đoạn 2018 - 2020. Trong đó xác định, để có các nguồn làm chính sách thì cần thực hiện tốt công tác dân vận nhằm tranh thủ vận dụng các mối quan hệ trong và ngoài Quân đội đề nghị hỗ trợ các nguồn kinh phí xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam dioxin…

Hàng năm, kết hợp các chương trình huấn luyện dã ngoại, hành quân về nguồn, trường phối hợp tốt với địa phương tham gia xây dựng giao thông nông thôn; thăm và tặng quà gia đình chính sách…, góp phần tăng cường ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực đóng quân. Ngoài ra, trường còn làm tốt công tác vận động cán bộ, chiến sĩ, học viên các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ủng hộ quỹ “Nắm gạo nghĩa tình”, công trình thanh niên “Ngôi nhà 100 đồng” do chi đoàn cơ sở nhà trường phát động, tổng số tiền hơn 25 triệu đồng.

Đại tá Võ Thanh Sơn cho biết thêm: Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa về phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng NTM”, tập thể nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình thi đua “Tích cực vận động các nguồn lực xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo” gắn với thực hiện phong trào thi đua “LLVT Bến Tre chung sức xây dựng NTM” với công tác dân vận tại địa phương.

Bên cạnh đó, trường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn cơ sở, hội đồng quân nhân vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt công tác quần chúng trong đơn vị; chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, tha hóa về đạo đức lối sống, vi phạm dân chủ, kỷ luật quan hệ quân dân. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết từng đợt hoạt động, từng giai đoạn cụ thể; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN