Trường Quân sự tỉnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội

23/11/2018 - 07:56

BDK - Trường Quân sự tỉnh có chức năng chính làm tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về giáo dục và đào tạo lực lượng vũ trang; trực tiếp tiến hành công tác đào tạo, tập huấn cán bộ quân sự cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và 4. Năm 2018, Trường Quân sự tỉnh hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo.

Ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho đối tượng chính sách. Ảnh: Hữu Truyền

Ban giám hiệu nhà trường tặng quà cho đối tượng chính sách. Ảnh: Hữu Truyền

Năm 2018, Trường Quân sự tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn cho 913 lượt cán bộ gồm: lớp cán bộ trung đội trưởng dân quân cơ động; chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn; 2 lớp báo cáo viên ban CHQS cơ quan, tổ chức; chỉ huy phó ban CHQS cơ quan, tổ chức; chính trị viên ban CHQS xã, phường, thị trấn, cán bộ dân quân tự vệ binh chủng; bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội theo đúng kế hoạch; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với 191 học viên là trưởng, phó phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện; cán bộ chủ chốt cấp xã, sĩ quan cấp úy và đảng viên.

Công tác huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian, chương trình theo hướng dẫn của trên. Phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường từng bước được đổi mới; cán bộ, giáo viên có phương pháp sư phạm tốt, vận dụng phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trong huấn luyện, luôn gắn với rèn luyện xây dựng chính quy, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh cho biết: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường chủ động đề ra kế hoạch thực hiện thật cụ thể. Bên cạnh việc giáo dục quốc phòng và an ninh, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ luôn gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Trong phương hướng tới, khi nhà trường di chuyển về vị trí mới, cơ sở vật chất khang trang hơn, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục duy trì việc xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu quả, thiết thực, Đảng ủy - Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thực hiện mô hình “Tích cực vận động các nguồn lực xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo”.

Năm 2018, trường vận động mạnh thường quân xây dựng 6 căn nhà tình thương tặng các gia đình thuộc hộ nghèo, đang gặp khó khăn về nhà ở, kinh phí mỗi căn 40 triệu đồng; vận động các đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Hội Đông y tỉnh thăm, khám bệnh, cấp thuốc cho gần 300 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo… Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, đơn vị vận động 40 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng tặng các quân nhân xuất ngũ mắc bệnh hiểm nghèo, các đồng chí thương bệnh binh. Ngoài ra, nhà trường xuất quỹ tăng gia sản xuất tặng quà cho các đồng chí là con thương binh, liệt sĩ.

Đại tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Cấp ủy, chi ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng và triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; kết nối, xây dựng mối quan hệ với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, qua đó vận động họ hỗ trợ. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức xét chọn đúng các đối tượng được thụ hưởng. Đặc biệt, Ban giám hiệu chỉ đạo cho Ban Chấp hành Chi đoàn trường xây dựng chương trình “Nắm gạo nghĩa tình”, mỗi ngày một cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường tích lại một nắm gạo tương đương 31,5 gram, qua đó tạo nguồn quỹ trong đơn vị, đồng thời tích cực tăng gia sản xuất tăng nguồn thu, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa trong đơn vị.

Trong thời gian tới, trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung tay vì người nghèo”, nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích