Xã Tân Phong diễn tập vận hành cơ chế có một phần thực binh

13/07/2019 - 06:39

BDK.VN - Ngày 12-7-2019, Ban Tổ chức diễn tập xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đã tổ chức diễn tập vận hành cơ chế có một phần thực binh theo phương án A4.

Quang cảnh các cuộc họp tại buổi diễn tập.

Quang cảnh các cuộc họp tại buổi diễn tập.

Tình hình giả định: Để hỗ trợ cho chiến trường chung, mấy ngày gần đây bọn phản động “K” đang kích động quần chúng nhân dân ở các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, TP. Bến Tre... tụ tập thành đoàn kéo về UBND huyện Thạnh Phú, tỉnh đòi giải quyết về đất đai theo yêu cầu của họ, gây ùn tắc giao thông, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, căng băng-rôn, cờ với khẩu hiệu đòi chính quyền xã, huyện từ chức.

Theo nhận định của trên, trong thời gian tới có xảy ra bạo loạn vũ trang có quy mô lớn, đánh phá một số mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện nhằm gây tiếng vang và tạo cơ sở cho bên ngoài tiến công xâm lược. Từ tình hình trên, UBND huyện Thạnh Phú đã chỉ thị UBND xã Tân Phong khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Theo đó, xã Tân Phong khẩn trương chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đồng thời, thực hiện các công việc: củng cố ban chỉ huy thống nhất, bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ; sơ tán nhân dân ra khỏi vùng chiến sự; tổ chức đánh địch, bảo vệ các mục tiêu, bám trụ trên địa bàn chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch sản xuất thời chiến.

Phần thực binh, Trung đội Dân quân cơ động xã Tân Phong tiến hành đánh địch đột nhập đường không, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Qua diễn tập nhằm phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, nâng cao vai trò  của các ngành chức năng. Trong đó, Công an, Quân sự, Khối vận làm trung tâm hiệp đồng chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang và đoàn thể chính trị, trật tự an toàn xã hội, giáo dục toàn dân phòng chống có hiệu quả âm mưu thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, kiện toàn bổ sung, hoàn chỉnh phương án, các kế hoạch tác chiến phòng thủ sát với tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN