Theo thông cáo, trong ba tháng qua, Shin Bet phối hợp Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cảnh sát đã “phát hiện một hạ tầng Hamas quy mô lớn, phức tạp và có tổ chức tại khu vực Hebron".
Tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục công kích dự luật ngân sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng dự luật sẽ đẩy nước Mỹ vào “chế độ nô lệ nợ nần” và phá hủy hàng triệu việc làm.
Sự cố truyền dữ liệu xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 28-6-2025 (giờ địa phương) tại Trung tâm Kiểm soát Không lưu Khu vực ở Milan (Italy) khiến hơn 300 chuyến bay bị đình chỉ hoặc tạm ngừng cất-hạ cánh.
Ngày 29-6-2025, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cử ông Koo Yun Cheol làm bộ trưởng tài chính trong chính phủ mới.
Ngày 28-6-2025, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quốc gia Bắc Phi này sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức các cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào đầu tháng Chín tới, với các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh lương thực.
Dự án điện hạt nhân Akkuyu cho thấy tham vọng và mâu thuẫn trong chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ giữa Nga và NATO.
Ngày 28-6-2025, các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông qua một cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng để bắt đầu tranh luận về dự luật chi tiêu mang tính di sản của Tổng thống Donald Trump.
Các thiết bị bay không người lái (UAV) do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều khiển đã tấn công sân bay quân sự Kirovske ở bán đảo Crimea trong đêm 28-6-2025, gây thiệt hại với trực thăng và vũ khí phòng không.
Iran đã mở lại không phận khu vực miền Trung và Tây để đón chuyến bay quốc tế sau lệnh ngừng bắn, song hãng hàng không quốc gia UAE Emirates vẫn đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Iran tới ngày 5-7.
Một đối tượng lái chiếc xe chở thuốc nổ lao vào đoàn xe quân sự tại huyện Bắc Waziristan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến ít nhất 16 binh sỹ đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Ngày 28-6, tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 74 năm ngày thành lập CPP (28/6/1951 - 28/6/2025), chính đảng cầm quyền xuyên suốt gần nửa thế kỷ qua ở quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 28-6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi bày tỏ, Iran sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên định của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ