Biểu tình tiếp diễn tại Colombia, nhiều người thương vong

12/09/2020 - 07:27

7 người trong độ tuổi từ 17-27 tuổi đã tử vong sau khi bị trúng đạn trong các cuộc biểu tình ngày 9-9-2020 tại thủ đô của Colombia, trong khi 3 người khác thiệt mạng tại thành phố Soacha.

Người biểu tình phóng hỏa đốt thùng rác trên đường phố. (Nguồn: Reuters)

Người biểu tình phóng hỏa đốt thùng rác trên đường phố. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11-9-2020, Chính phủ Colombia thông báo ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi các cuộc biểu tình tại thủ đô Bogota và thành phố vệ tinh Soacha, phản đối cách hành xử bạo lực của cảnh sát.

Theo Văn phòng thị trưởng Bogota, 7 người trong độ tuổi từ 17-27 tuổi đã tử vong sau khi bị trúng đạn trong các cuộc biểu tình ngày 9-9 tại thủ đô của Colombia.

Trong khi đó, chính phủ nước này thông báo 3 người đã thiệt mạng tối cùng ngày tại thành phố Soacha.

Tối 10-9, thêm một phụ nữ tử vong tại Bogota trong lúc biểu tình tiếp diễn.

Hơn 200 dân thường và 194 sỹ quan cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Nhiều người đã xuống đường biểu tình sau cái chết của Javier Ordonez, 46 tuổi, hôm 9-9.

Cảnh sát cho biết đã phát hiện Ordonez uống rượu trên phố với bạn bè, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19.

Cảnh sát đã giải Ordonez đến một đồn cảnh sát tại khu vực phía Tây Bogota, sau đó người này đã tử vong tại một bệnh viện.

Một đoạn video mà một người bạn của Ordonez ghi lại cho thấy cảnh sát đã sử dụng súng gây choáng nhiều lần đối với người này.

Hai sỹ quan cảnh sát đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cuộc điều tra vụ việc.

Ngoài ra, 5 cảnh sát cũng bị đình chỉ công tác với cáo buộc có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN