Cựu Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian được bầu làm thủ tướng

18/04/2018 - 07:30

Theo AFP và THX, với 77 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Quốc hội Armenia ngày 17-4-2018 đã bầu cựu Tổng thống Serzh Sarkisian làm Thủ tướng nước này, giúp ông duy trì quyền lực bất chấp các cuộc biểu tình phản đối.

Ông Serzh Sarkisian. Nguồn: THX/TTXVN

Ông Serzh Sarkisian. Nguồn: THX/TTXVN

Ông Sarkisian đã được thông qua giữ chức thủ tướng sau khi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là cuối cùng của ông kết thúc hồi tuần trước. 

Ông Sarkisian sẽ tiếp tục là nhà lãnh đạo Armenia dưới một hệ thống nghị viện mới của Chính phủ mà theo phe đối lập là được tạo ra để ông duy trì quyền lực. 

Hôm 16-4-2018, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Yerevan nhằm ngăn cựu Tổng thống Sarkisian quay lại nắm giữ quyền lực với chức vụ Thủ tướng mới.

Nguồn Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN