Tòa án Thái Lan chấp nhận các đơn kiện Thủ tướng Prayuth

20/07/2019 - 06:40

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái). Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AP, một tòa án của Thái Lan đã chấp nhận các đơn kiện chống Thủ tướng và các lãnh đạo của một đảng đối lập.

Trong một thông cáo, Tòa án Hiến pháp Thái Lan cho biết đã chấp nhận một đơn kiện chống lại Thủ tướng Prayuth Chan-ocha do 110 nghị sỹ Quốc hội đệ trình, với lý doông đã nắm vị trí khác trong chính quyền như một lãnh đạo quân sự.

Ông Prayuth đã lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 và đứng đầu một chính quyền quân sự nhằm ổn định tình hình đất nước sau những cuộc biểu tình kéo dài ở Bangkok.

Trong bài phát biểu nhậm chức mới đây, ông Prayuth nhấn mạnh chế độ cầm quyền quân sự đã mang lại thành công trong nhiều lĩnh vực, từ việc giải quyết vấn đề đánh bắt cá trái phép và buôn người cho đến việc giải cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong một hang bị ngập năm 2018.

Tòa án cũng chấp nhận các đơn kiện chống lại hai lãnh đạo đảng đối lập Future Forward Party (Tương lai Mới), những người bị cáo buộc âm mưu lật đổ chế độ quân chủ.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN