Bế mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 9

27/09/2012 - 08:03

Chiều 25-9, lễ bế mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư, thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 9 đã được tổ chức tại Lệ Viên Sơn Trang, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Trưởng ban tổ chức kiêm Tổng Thư ký Hội chợ CAEXPO, Phó Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, Lam Thiên Lập cho rằng năm nay là tròn 10 năm ký “Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN”, đồng thời cũng là năm mà các nước phải đối mặt với tình hình kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, việc tổ chức thành công Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư, thương mại Trung Quốc-ASEAN lần này có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sâu rộng. Hoạt động năm nay là một bước tiến trong việc phát huy vai trò là diễn đàn giao lưu hữu nghị, thúc đẩy kinh tế - thương mại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức, Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 9 đã quy tụ nhiều nhà lãnh đạo các nước, như Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mianma Thên Xên (Thein Sein), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thôngxinh Thammavông (Thongsing Thammavong), Phó Thủ tướng Thái Lan, Phó Thủ tướng Malaixia, 267 quan chức cấp bộ trưởng, cùng nhiều đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc, chuyên gia học giả, nhân sĩ các giới xã hội…

Hội chợ CAEXPO năm nay thu hút 2.280 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực tham gia, với 4.600 gian hàng triển lãm, trong đó các nước ASEAN và khu vực khác có 1.300 gian hàng, cao nhất từ trước đến nay, lượng người tham quan triển lãm, mua sắm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư lên đến 52.000 người, tăng 2,8% so với Hội chợ năm 2011. Tổng giá trị giao dịch hàng hóa thành công trong thời gian diễn ra Hội chợ đạt 1,878 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm trước. Tại Hội chợ, 118 dự án hợp tác kinh tế quốc tế được ký kết với tổng kim ngạch đầu tư đạt 8,2 tỷ USD, tăng 10,6%. Trong đó, dự án “đi ra ngoài” về hợp tác đối ngoại của các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc đạt 63 dự án, với tổng kim ngạch đầu tư là 3,058 tỷ USD, tăng 15,4%. Các doanh nghiệp trong nước Trung Quốc đã ký kết 104 dự án hợp tác kinh tế với tổng vốn đầu tư 80,21 tỷ NDT, tăng 9,7% so với năm trước. Riêng Khu tự trị Quảng Tây đã ký kết 69 dự án hợp tác quốc tế, với tổng vốn đầu tư đạt 5,66 tỷ USD.

Theo đánh giá của dư luận các giới tham gia Hội chợ, trong bối cảnh tình hình tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay yếu ớt, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhân tố không ổn định và không xác định ngày càng nhiều, việc Trung Quốc và 10 nước ASEAN thông qua Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy xây dựng và phát triển Khu thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN, thực hiện lòng tin và quyết tâm cùng thịnh vượng, đã thể hiện nguyện vọng chung hợp tác cùng thắng giữa Trung Quốc và ASEAN.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Ban tổ chức thông báo Hội chợ CAEXPO và Hội nghị Thượng đỉnh CABIS lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 20-24/9/2013, với chủ đề “Phát triển hợp tác khu vực - cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới”. Tại Hội chợ CAEXPO lần thứ 10 năm 2013 sẽ diễn ra một loạt hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN.

Nguồn ĐCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN