EU sẽ bàn biện pháp trừng phạt Tổng thống Yemen

08/11/2011 - 07:48
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết vào tuần tới, Châu Âu sẽ tiến hành thảo luận việc phong tỏa tài sản của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và cấp dưới của ông này trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) nỗ lực gây sức ép buộc ông Saleh từ chức theo thỏa thuận do các quốc gia vùng Vịnh làm trung gian hòa giải.

Phát biểu sau cuộc gặp người đoạt giải Nobel Hòa bình người Yemen Tawakul Karman ở thủ đô Paris, ông Juppe nói: "Tôi cho rằng các lệnh phong tỏa tài sản sẽ nhanh chóng được thảo luận."
 
Theo ông Juppe, vấn đề này nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị các ngoại trưởng Châu Âu dự kiến diễn ra vào tuần tới ở thủ đô Brussels của Bỉ.
 
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 5/11 đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại chuyển giao quyền lực một cách hòa bình theo đúng hiến pháp, đồng thời cáo buộc phe đối lập cản trở việc giải quyết khủng hoảng tại nước này./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN