EU thống nhất gia hạn Brexit đến 31-1-2020

28/10/2019 - 21:55

Ngày 28-10-2019, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đề xuất của Anh gia hạn Brexit tới ngày 31-1-2020 tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

"27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thống nhất rằng sẽ chấp nhận yêu cầu thay đổi thời hạn Brexit của Anh tới ngày 31-1-2020", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk viết trên Twitter hôm nay.

Ông Donald Tusk cho biết quyết định này dự kiến được chính thức hóa thông qua một thủ tục bằng văn bản, đồng nghĩa với việc các lãnh đạo EU không cần gặp mặt trực tiếp.

Quyết định gia hạn Brexit được đưa ra sau cuộc họp của các đại sứ tại Brussels, Bỉ. Nhà đàm phán của EU Michel Barnier cho biết đây là một cuộc họp "ngắn, hiệu quả và mang tính xây dựng".

Khác với các lần gia hạn trước, Brexit lần này sẽ được gia hạn một cách linh động, tức nếu như Hạ viện Anh phê chuẩn thoả thuận Brexit thì Brexit sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, chứ không cần đợi đến ngày 31-1-2020.

Với việc EU gia hạn Brexit đến ngày 31-1-2020, nguy cơ Brexit không thoả thuận vào ngày 31-10-2019 xem như đã bị xoá bỏ và giới phân tích cho rằng, Công đảng cũng sẽ không còn lí do gì để từ chối tổng tuyển cử.

P. Nghi (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN