Hai miền Triều Tiên lần đầu thảo luận về hợp tác đường sắt sau 10 năm

26/06/2018 - 11:38

Một cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom. Nguồn: TTXVN phát

Một cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom. Nguồn: TTXVN phát

Yonhap đưa tin ngày 26-6-2018, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến thảo luận về hợp tác trong việc kết nối và hiện đại hóa đường sắt đi qua biên giới hai miền, trong một phần nỗ lực tiếp nối thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gần đây.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Hàn Quốc.

Seoul cử một phái đoàn gồm 3 thành viên do Thứ trưởng Giao thông Hàn Quốc Kim Jeong-ryeol dẫn đầu.

Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn của Bình Nhưỡng là Thứ trưởng Đường sắt Triều Tiên Kim Yun-hyok.

Phát biểu với phóng viên trước khi khởi hành tới địa điểm diễn ra cuộc họp, trưởng phái đoàn Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ trở về sau khi thảo luận một cách thiết thực các vấn đề cần thiết cho việc kết nối và hiện đại hóa đường sắt Hàn Quốc - Triều Tiên. Có thể sẽ có hạn chế do các biện pháp trừng phạt (áp đặt với Triều Tiên), song chúng tôi vẫn có nhiều vấn đề để thảo luận và nghiên cứu, những điều có thể đạt được sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ."

Đây là lần đầu tiên trong 10 năm hai miền Triều Tiên tổ chức thảo luận về hợp tác đường sắt.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích