Hội đàm giữa ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản

18/02/2009 - 08:25
Lễ ký Hiệp định tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản

Tại cuộc đàm, hai bên đã đề cập nhiều chủ đề như: Tăng cường quan hệ liên minh Nhật - Mỹ; đẩy mạnh hơn nữa chính sách hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Hôm 17/2, tại tòa nhà Ikura Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại thủ đô Tokyo đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Hirally Clinton và Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone.

Tại cuộc đàm hai Ngoại trưởng đã đề cập nhiều chủ đề như: Tăng cường quan hệ liên minh Nhật - Mỹ; đẩy mạnh hơn nữa chính sách hòa bình, ổn định và phồn vinh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; giải quyết tổng thể vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. Ngoài ra hai Ngoại trưởng cũng nhất trí quan điểm chống chủ nghĩa khủng bố và viện trợ cho Afghanistan.

Ngoại trưởng Nakasone cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ cho Afghanistan 2 tỷ USD, đồng thời sẽ tổ chức tại Nhật Bản hội nghị quốc tế viện trợ cho Pakistan - quốc gia đang gặp nhiều khó khăn về chính trị và kinh tế.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhờ Ngoại trưởng Nakasone chuyển lời mời của Tổng thống Barack Obama tới Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso thăm Mỹ vào ngày 24/2 tới.

Ngay sau cuộc hội đàm đã diễn ra lễ ký Hiệp định tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Theo Hiệp định này, Nhật Bản và Mỹ sẽ cùng hợp tác di chuyển 8.000 sĩ quan, binh lính Mỹ và gia đình  từ đảo Okinawa tới Guam. Dự án di chuyển sẽ thực hiện trong nhiều năm, phía Nhật Bản sẽ đóng góp một phần chi phí là 2,8 tỷ USD. Nhật Bản cũng sẽ hợp tác với Mỹ hoàn thành dự án xây dựng sân bay quân sự tại thành phố Ginowan thuộc tỉnh Okinawa.

Ngoại trưởng H.Clinton và Ngoại trưởng Nakasone tại cuộc họp báo chung

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Hillary Clinton bày tỏ sự hài lòng trước kết quả của cuộc hội đàm. Đề cập tới vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết: “Chúng tôi cùng nhau xác định tầm quan trọng của tiến trình đàm phán này nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Nhật Bản thống nhất sẽ cùng nhau nỗ lực cao nhất thúc đẩy nhanh tiến trình đàm phán này. Nếu như CHDCND Triều Tiên hủy bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân của mình, chúng tôi sẽ sẵn sang đáp ứng mọi nhu cầu, viện trợ kinh tế cũng như bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên”./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích