Hơn 1.000 người Bồ Đào Nha phải sơ tán do cháy rừng

11/08/2016 - 07:17

Cháy rừng nghiêm trọng tại Bồ Đào Nha (Ảnh: the journal)

Hàng nghìn nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt hàng trăm đám cháy rừng trên khắp Bồ Đào Nha, phần lớn ở khu vực phía Bắc.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha đã phải sơ tán khi các đám cháy rừng bước sang ngày thứ 3, đã lan tới Funchal, thủ phủ đảo này - vốn là địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch.

Thống đốc Madeira, ông Miguel Albuquerque cho biết, đám cháy tại Funchal đã được kiểm soát song còn nhiều đám cháy khác vẫn đang hoành hành trên khắp hòn đảo.

80 người đã phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói, trong số này có 2 người tử vong. Tất cả những người bị thiệt mạng và bị thương đều là người dân địa phương. Ngoài ra, còn có 1 người bị mất tích.

Diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng trong mùa hè và bị ảnh hưởng bởi các cơn gió mạnh, các đám cháy đã phá hủy khoảng 40 ngôi nhà cùng một khách sạn 5 sao ở Funchal.

Cháy rừng đã phá hủy nhiều nhà cửa, khiến nhà chức trách phải đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc và sơ tán người dân./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN