Kỷ niệm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Preah Sihanouk

18/01/2020 - 12:58

Ngày 17-1-1979 chính thức là ngày tỉnh Preah Sihanouk - trước đây là thành phố Kampong Som - được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Buổi lễ míttinh diễn ra dưới sự chủ trì của ông Say Sam Al. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Buổi lễ míttinh diễn ra dưới sự chủ trì của ông Say Sam Al. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Chiều 17-1-2020, Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ Khmer Đỏ tại tỉnh Preah Sihanouk.

Ngày 17-1-1979 chính thức là ngày tỉnh Preah Sihanouk (trước đây là thành phố Kampong Som) được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Buổi lễ míttinh diễn ra dưới sự chủ trì của ông Say Sam Al, Ủy viên Trung ương CPP, Bộ trưởng Bộ Môi trường đồng thời là Trưởng ban công tác của Trung ương CPP tại tỉnh Preah Sihanouk.

Tham dự buổi lễ có Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun cùng nhiều quan chức và trên 1.000 người dân địa phương. Tổng Lãnh sự quán ta tại Sihanoukville cũng cử đại diện tham dự sự kiện này.

Sau khi điểm lại các thông điệp chính trị của Thủ tướng Hun Sen gửi nhân dân nhân ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng được Thủ tướng đọc ngày 7-1 tại lễ kỷ niệm tại thủ đô Phnom Penh vừa qua, ông Say Sam Al nhấn mạnh, là một Bộ trưởng trẻ tuổi sinh sau ngày giải phóng (sinh năm 1980), ông cảm ơn những gì mà Chiến thắng 7-1-1979 mang lại cho nhân dân Campuchia, bởi nhờ có chiến thắng này mà nhân dân Campuchia mới thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn khốc và hồi sinh đất nước.

Đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Ông mong rằng thế hệ trẻ Campuchia nói chung và tỉnh Preah Sihanouk nói riêng sẽ không quên lịch sử và cùng đóng góp sức lực xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, ông Sao Borey Vatanak, Chủ tịch Huyện Preay Nup cảm ơn bạn bè gần xa, đặc biệt là bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh dân tộc, đồng thời đại diện cho các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thông điệp “Cảm ơn Hòa bình” của Thủ tướng Hun Sen, quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Preah Sihanouk ngày một thịnh vượng.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN