Liên quân Arab tuyên bố phá hủy tên lửa tấn công Saudi Arabia

14/06/2020 - 08:10

Trong tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia, lực lượng liên quân cho biết tên lửa nêu trên đã được phóng từ thành phố Saada của Yemen.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 23-2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 23-2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen ngày 13-6-2020 tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố biên giới Najran của Saudi Arabia.

Trong tuyên bố đăng trên hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia, lực lượng liên quân cho biết tên lửa được phóng từ thành phố Saada của Yemen.

Một số người đã bị thương nhẹ do các mảnh vỡ tên lửa.

Liên quân được phương Tây hậu thuẫn đã can thiệp vào Yemen hồi tháng 3-2015 nhằm tìm cách khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận ở Sanna, sau khi chính phủ này bị lực lượng Houthi hất cẳng khỏi thủ đô vào cuối năm 2014.

Cuộc chiến tranh ở Yemen lâm vào bế tắc trong nhiều năm trong khi nỗ lực hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu cũng bị đình trệ kể từ cuối năm 2018.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN