Ông Mahathir tuyên thệ nhậm chức, Malaysia đón Thủ tướng thứ 7

11/05/2018 - 07:47

Reuters đưa tin, Thủ tướng đắc cử Malaysia Mahathir Mohamad đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Thủ tướng thứ 7 tại Malaysia.

Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức trở thành Thủ tướng thứ 7 tại Malaysia. ẢnhL AFP

Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức trở thành Thủ tướng thứ 7 tại Malaysia. ẢnhL AFP

Theo nguồn tin Reuters, lễ tuyên thệ diễn ra lúc 13 giờ 30 phút GMT (20h30’ giờ Việt Nam) trước sự chứng kiến của Quốc vương Sultan Muhammad V.

Hàng trăm người dân Malaysia tay cầm cờ hoa, đã xếp hàng trên các tuyến phố bên ngoài cung điện Hoàng gia ở thủ đô Kuala Lumpur, để chúc mừng chiến thắng của ông Mahathir Mohamad, cũng như chào đón ông trở lại cương vị Thủ tướng.

Reuters dẫn lời Thủ tướng đắc cử Mahathir Mohamad nói trước lễ tuyên thệ khẳng định: “Đây là vấn đề hết sức cấp thiết, chúng tôi cần phải thành lập Chính phủ ngay bây giờ”.

Trước đó, nguồn tin từ Cung điện Hoàng gia Malaysia cho biết, Quốc vương Sultan Muhammad V đã đề nghị Thủ tướng đắc cử Mahathir Mohamad thành lập chính phủ mới.

Ông Mahathir Mohamad từng nắm giữ cương vị Thủ tướng Malaysia từ năm 1981-2003.  Ông đã giành chiến thắng vang dội đầy bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9-5-2018.

Sau lễ tuyên thệ, ông Mahathir Mohamad,  92 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng đương nhiệm cao tuổi nhất thế giới.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN