Pakistan: Phe vũ trang của giáo sĩ Fazllulaz đồng ý ngưng bắn

29/10/2007 - 21:00

Tại Tây Bắc Pakistan, phe vũ trang của giáo sĩ cực đoan Maulana Fazllulah đã đồng ý ngưng bắn với quân chính phủ Pakistan.

Cư dân cho biết không nghe tiếng súng nào tại Swat, nơi giao tranh xảy ra giữa lực lượng chính phủ và phe vũ trang nói trên.

Trước đó, lực lượng chính phủ được máy bay lên thẳng yểm trợ đã tiêu diệt ít nhất 10 phần tử vũ trang.

Giao tranh bắt đầu vào ngày 26/10, sau khi quân đội bố ráp cứ địa của giáo sĩ cực đoan Maulana Fazllulah. Một ngày trước đó, vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Swat, làm thiệt mạng 20 người.

Không chỉ lập lực lượng vũ trang, giáo sĩ này còn có một đài phát thanh vận động chống lại việc giáo dục cho trẻ em gái, và lên án một chiến dịch tiêm chủng bệnh sốt bại liệt trẻ em như âm mưu của phương Tây nhằm triệt sản trẻ em Hồi giáo.

Cho đến nay 25 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên an ninh và 7 dân thường bị phe của giáo sĩ Fazllulah chặt đầu.

Chính phủ Pakistan hy vọng đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc trong vùng sẽ ngăn máu đổ thêm nữa.

Theo HTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN