Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ tới Iraq gặp binh sỹ đồn trú

23/11/2019 - 22:36

Trong chuyến thăm không báo trước, ông Pence đến căn cứ Ain al-Asad ở miền Tây Iraq, gần một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất ngờ đến thị sát căn cứ này.

Phó Tổng thống Mike Pence và vợ, Karen, phục vụ bữa ăn cho quân đội Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad, Iraq. (Nguồn: Reuters)

Phó Tổng thống Mike Pence và vợ, Karen, phục vụ bữa ăn cho quân đội Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad, Iraq. (Nguồn: Reuters)

Tối 23-11-2019 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã bất ngờ đến Iraq để gặp gỡ các binh sỹ Mỹ đồn trú tại quốc gia vùng Vịnh này.

Trong chuyến thăm không báo trước, ông Pence đến căn cứ Ain al-Asad ở miền Tây Iraq. Chuyến thăm diễn ra gần một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bất ngờ đến thị sát căn cứ này.

Tuy nhiên, trong thời gian lưu lại Iraq, Phó Tổng thống Pence sẽ không có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nước sở tại. Trước đó, ông đã điện đàm với Thủ tướng Adel Abdel Mahdi.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Barham Saleh thông báo không có thông tin về chuyến đi của phó tổng thống Mỹ.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN